MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-3 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Top 5 thủ quân ưu tú của Arsenal: Arteta có góp mặt?

    08:42 Thứ sáu 17/12/2021

    BongDa.com.vn Arsenal có một vài cầu thủ chưa thực sự xứng đáng mang băng đội trưởng đội bóng, nhưng cũng có thể tự hào với những thủ quân huyền thoại.

    5. Mikel Arteta

    Khi Arteta được Arsenal trao chiếc băng đội trưởng vào năm 2014, anh đã qua rồi thời kỳ đỉnh cao phong độ và không thường xuyên được đá chính cho đội một Pháo thủ. Dù sao, anh vẫn có ảnh hưởng lớn đến phòng thay đồ và Arsenal đã nâng cao hai chiếc cúp FA khi vị HLV hiện tại của họ là đội trưởng. Rõ ràng, vị HLV người Tây Ban Nha là một nhà lãnh đạo bẩm sinh.

    4. Cesc Fabregas

    Top 5 thủ quân ưu tú của Arsenal: Arteta có góp mặt? - Bóng Đá

     Fabregas là đội trưởng trẻ thứ hai của Arsenal.

    Mới 21 tuổi, Fabregas đã trở thành đội trưởng trẻ thứ hai của Arsenal khi anh thay thế William Gallas vào năm 2008. Thật không may, sớm phải nghỉ thi đấu 4 tháng vì chấn thương đầu gối. Nhưng chàng tiền vệ tài hoa này đã là cầu thủ có phong độ ổn định nhất của Arsenal.

    Thật tiếc khi Fabregas không thể cùng Arsenal giành được mộ danh hiệu nào, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng cũng như tố chất thủ lĩnh của cầu thủ người Tây Ban Nha. Sau nhiều năm đồn đoán, cuối cùng Fabregas đã tái ký hợp đồng với Barcelona vào năm 2011 trước khi trở lại London, để khoác áo Chelsea.

    3. Thierry Henry

    Henry đã được xem là một huyền thoại của Arsenal khi anh được đeo băng đội trưởng sau sự ra đi của Patrick Vieira vào năm 2005. Mùa giải tiếp theo đó, anh trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của câu lạc bộ, đạt được kỳ tích độc nhất vô nhị là ghi 100 bàn thắng ở giải VĐQG tại Highbury và lập hat-trick trong trận đấu cuối cùng ở đó.

    'Đứa con của thần gió' đã dẫn dắt Pháo thủ đến trận chung kết Champions League đầu tiên của họ vào năm 2006, và mặc dù anh đã bỏ lỡ nhiều trận của các mùa giải tiếp theo do chấn thương trước khi rời Barcelona, nhưng Henry đã ra đi rồi trở lại Arsenal với tư cách một người hùng.

    2. Patrick Vieira

    Top 5 thủ quân ưu tú của Arsenal: Arteta có góp mặt? - Bóng Đá

     Viera là huyền thoại Pháo thủ.

    Viera phải gánh vác trọng trách nặng nề, đó là tiếp quản vị trí đội trưởng từ huyền thoại Tony Adams vào năm 2002, nhưng danh thủ người Pháp đã làm rất tốt điều đó.

    Ông chính là đội trưởng của đội bóng Arsenal bất bại đáng kinh ngạc vào 2003-04 và ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết FA Cup 2005 trước Man United. Đó được coi là lần đá chính cuối cùng của Viera cho câu lạc bộ trước khi chuyển đến Juventus.

    1. Tony Adams

    Adams được trao chiếc băng đội trưởng khi mới 21 tuổi vào năm 1988 và tiếp tục là đội trưởng của Arsenal cho đến khi giải nghệ năm 2002. Hậu vệ huyền thoại này đã cùng Pháo thủ trải qua một giai đoạn cực kỳ thành công, dẫn dắt đội bóng đến hai chức vô địch First Division, hai danh hiệu Premier League, ba danh hiệu FA Cup, hai League Cup và một cúp C1 châu Âu.

    Adams là hình mẫu, là hình ảnh thu nhỏ mọi thứ mà một đội trưởng nên có.

    (Theo Planet Football)

    Arteta nói về quyết định tước băng đội trưởng của Aubameyang:

     
    Minh Tuấn | 08:12 17/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...