MỚI NHẤT :
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Top 5 phát ngôn chê bai gây tranh cãi nhất làng túc cầu

    12:57 Thứ bảy 03/11/2018

    BongDa.com.vn Trong thế giới bóng đá luôn có những phát biểu chất lừ. Và sau đâu là 5 phát ngôn đáng nhớ nhất làng túc cầu.

    5. Arrigo Sacchi và Steven Gerrard

    Top 5 phát ngôn chê bai gây tranh cãi nhất làng túc cầu - Bóng Đá

     

    Arrigo Sacchi là HLV lừng danh của bóng đá Italia. Ông từng dẫn dắt AC Milan, Atletico Madrid và cả Real Madrid. Với tài năng bóng đá của mình, Sacchi luôn khiến các CĐV và đối thủ nể trọng. Nhưng Sacchi cũng là một ngôi sao sân cỏ nổi tiếng là cao ngạo. Ông thường có những phát biểu móc mỉa gây tranh cãi. Một trong số ấy là nói về Steven Gerrard.

    Ông phát biểu: "Anh ấy thiếu cái mà tôi gọi là hiểu biết về bóng đá." Việc chỉ trích một đội trưởng cũng là công thần tại Liverpool đã khiến câu nói của Sacchi lưu danh muôn thưở.

    4. George Best và David Beckham

    Top 5 phát ngôn chê bai gây tranh cãi nhất làng túc cầu - Bóng Đá

     

    George Best được xem là huyền thoại bóng đá của Man United. Ông chơi ở vị trí tiền vệ cánh, là cầu thủ sở hữu tốc độ, kĩ thuật, thăng bằng, khả năng tạo khoảng trống tuyệt vời. Ông có thể ghi bàn được bằng cả hai chân.

    Chính vì bản thân quá đa năng nên George Best từng có một phát ngôn cực sốc về David Beckham. Ông nói: "Cậu ta không biết đá bóng bằng chân trái không biết đánh đầu, không thể tắc bóng và không thể ghi nhiều bàn thắng. Gạt hết những điểm yếu ấy đi, cậu ấy giỏi."

    3. Sir Alex Ferguson và trọng tài Alan Wiley

    Top 5 phát ngôn chê bai gây tranh cãi nhất làng túc cầu - Bóng Đá

     

    Sir Alex Ferguson nổi danh là nóng tính. Ông sẵn sàng phàn nàn trọng tài mỗi khi "vua áo đen" ra những quyết định thiếu chính xác. Ông từng lên tiếng chỉ trích trọng tài Alan Wiley không đủ sức điều khiển các trận đấu ở Premier League. Ferguson sau đó đã bị phạt treo quyền chỉ đạo tới 4 trận.

    Cụ thể Sir Alex đã phát biểu: "Trận đấu trở nên bất bình thường vì thể lực hạn chế của trọng tài Wiley. Mỗi lần rút thẻ, ông ấy sử dụng đến 30 giây để nghỉ ngơi. Ông ta không xứng đáng cầm còi ở các trận cầu Ngoại hạng Anh."

    2. Giovanni Trapattoni và Paolo Di Canio

    Top 5 phát ngôn chê bai gây tranh cãi nhất làng túc cầu - Bóng Đá

     

    Giovanni Trapattoni cũng từng có phát ngôn khó đỡ về Paolo Di Canio. Khi được hỏi liệu ông có đưa Paolo Di Canio vào đội hình ĐT Italia dự World Cup 2002, Trapattoni đáp “Chỉ trong trường hợp nếu xảy ra nạn dịch hạch." Dĩ nhiên các CĐV đã mừng thầm vì chẳng có bệnh dịch hạch nào xảy ra trên đại phận Italia.

    1. Freddy Shepherd và Alan Shearer

    Top 5 phát ngôn chê bai gây tranh cãi nhất làng túc cầu - Bóng Đá

     

    Cựu chủ tịch Newcastle United là Freddy Shepherd từng có phát ngôn cực gắt về Alan Shearer. Ông nói: "Alan Shearer chán ngắt, chúng tôi gọi anh ta là Mary Poppins." Shepherd sau đó đã phải xin lỗi vì nhân vật Mary Poppins, một bà giữ trẻ, là một nhân vật được trẻ em ở Anh yêu thích.

    Trang Ý | 12:30 03/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...