MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Top 5 hợp đồng đắt giá không đáp ứng kỳ vọng

    07:53 Thứ ba 28/06/2022

    BongDa.com.vn Tác giả Shambhu Ajith liệt kê 5 hợp đồng bom tấn nhưng lại không thể đáp ứng được kỳ vọng.

     

    5. Diego Maradona đến Barcelona (1982) - 3 triệu bảng

    Diego Maradona là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng di sản của ông ở một mức độ nào đó đã bị hoen ố bởi một số lùm xùm ngoài sân cỏ. Đó là nguồn gốc gây thất vọng cho nhiều CLB mà "Cậu bé vàng" từng khoác áo, bao gồm cả Barcelona.

    Top 5 hợp đồng đắt giá không đáp ứng kỳ vọng - Bóng Đá

    Maradona trong màu áo Barca.

    Maradona đến với đội bóng Tây Ban Nha vào năm 1982 và là cầu thủ đạt kỷ lục chuyển nhượng thời bấy giờ. Ông vẫn có sức hút riêng và trở thành hiện tượng sân cỏ nhưng nhiều rắc rối ngoài chuyên môn khiến cho CLB phải bán ông đi vào năm 1984. Suốt thời gian thi đấu cho Barca, Maradona đã ghi 38 bàn, thực hiện 18 đường kiến tạo trong 58 lần ra sân trên mọi đấu trường.

    4. Neymar đến PSG (2017) - 198 triệu bảng

    PSG mang một khoản tiền lớn để mang ngôi sao người Brazil về Công viên các Hoàng tử để nâng cấp hàng công. Họ hướng đến việc duy trì đế chế ở Ligue 1 và mục tiêu cao hơn là giành chiếc cúp Champions League. Neymar thời điểm ấy cũng đã khẳng định được giá trị của mình ở Barcelona.

    Top 5 hợp đồng đắt giá không đáp ứng kỳ vọng - Bóng Đá

    Neymar chưa thể giúp PSG đoạt Champions League.

    Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, đóng góp của Neymar chưa tương xứng với khoản chi phí kếch xù mà gã nhà giàu nước Pháp đã chi trả. Anh có những khoảng nghỉ vì chấn thương và có đôi lúc không duy trì được sự ổn định. Những kỳ vọng không được đáp ứng nên việc Neymar bị các CĐV PSG la ó sau khi đội nhà bật bãi khỏi Champions League sau vòng 16 đội là không quá khó hiểu.

    3. Kaka đến Real Madrid (2009) - 56 triệu bảng

    Đến Real Madrid vào mùa Hè cháy bỏng năm 2009, Kaka cùng Cristiano Ronaldo được kỳ vọng sẽ giúp cho Los Blancos bay cao. Nhưng có vẻ hy vọng của Madridista chỉ đạt được 1 nửa khi chỉ có CR7 tỏa sáng. Trong khi đó Kaka lại không thể hiện được phong độ vốn có như hồi khoác áo AC Milan.

    Top 5 hợp đồng đắt giá không đáp ứng kỳ vọng - Bóng Đá

    Kaka không thể tỏa sáng ở Real.

    Tiền vệ người Brazil đã phải vật lộn với chấn thương trong thời gian đầu khoác áo Real Madrid. Vào thời điểm trở lại khi hoàn tất ca phẫu thuật đầu gối sau FIFA World Cup 2010 anh lại gặp khó khi Mesut Ozil lại có phong độ tốt. Và thế là Kaka không thể trụ lại Madrid, anh rời đi vào năm 2013, gi được 29 bàn thắng, thực hiện 32 đường kiến tạo trong 120 lần ra sân cho Los Blancos trên mọi đấu trường.

    2. Paul Pogba đến Manchester United (2016) - 89 triệu bảng

    Trở lại Old Trafford với tư cách một tiền vệ thành danh sau những gì đã làm được tại Juventus, Pogba khiến Quỷ Đỏ phải chi trả số tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên những điều NHM nhắc đến nhiều ở tiền vệ người Pháp trong suốt 5 mùa giải lại là kiểu tóc và chuyện tương lai của anh.

    Top 5 hợp đồng đắt giá không đáp ứng kỳ vọng - Bóng Đá

    Pogba không đáp ứng được kỳ vọng của NHM Man Utd.

    Tất nhiên Pogba là nhân tố xuất chúng và màn trình diễn trong màu áo ĐT Pháp vẫn chứng minh điều đó. Song khi trở về hàng ngũ Man Utd, số 6 không còn là chính mình và không còn sự đặc biệt nữa. Thái độ quyết tâm thi đấu chính là điều mà Pogba chưa cho thấy được.

    1. Denilson đến Real Betis (1998) - 21.9 triệu bảng

    Chúng ta hẳn sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng Real Betis đã từng phá kỷ lục chuyển nhượng để ký hợp đồng với Denilson vào năm 1998. Vào nửa sau của thập kỷ 1990, Denilson cho thấy được khả năng xuất chúng trong màu áo Sao Paulo.

    Top 5 hợp đồng đắt giá không đáp ứng kỳ vọng - Bóng Đá

    Denilson từng khiến Betis phải bỏ ra hơn 21 triệu bảng để chiêu mộ.

    Điều này đủ để thuyết phục Manuel Ruiz de Lopera, khi đó là chủ tịch của Real Betis, biến anh trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá. Anh gia nhập Real Betis vào mùa hè năm 1998 và vào cuối mùa giải 1999/2000, họ phải xuống hạng 2. Tính từ đầu đến thời điểm ấy, Denilson chỉ ghi được 5 bàn thắng trong 2 mùa giải.

    Tuy nhiên, Denilson đã giúp Betis thăng hạng trở lại La Liga vào năm 2001 trước khi rời câu lạc bộ vào năm 2005. Trong 184 trận trên mọi đấu trường cho Real Betis, anh chỉ ghi được 14 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo.

    Đăng Huy - theo Saigonthethao.vn | 07:23 28/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...