(BongDa.com.vn) – So với những giải đấu lớn ở châu Âu các CLB ở Bundesliga thường không có được quá nhiều ngôi sao lớn trong đội hình. Đa phần các đội bóng của giải đấu cao nhất nước Đức chủ yếu sống vào nguồn nội lực sẵn có là các cầu thủ trẻ tiềm năng do tự mình đào tạo.
Nói vậy không có nghĩa là Bundesliga nói không với chuyển nhượng, thật ra mùa hè 2015 vừa qua họ đã chi ra 354 triệu Euro để mua sắm, thế nên điều này khiến cho giải bóng đá số 1 nước Đức xảy ra nhiều xáo trộn. Và khi kỳ chuyển nhượng đã khép lại chúng ta hãy cùng nhau điểm lại top 5 đội bóng có tổng giá trị đội hình cao nhất Bundesliga 2015-2016. (Theo tính toán của CIES Football Observatory).
Schalke 04 (74 triệu Euro)
Theo những con số thống kê thì Quỷ xanh vùng Ruhr có tổng giá trị các cầu thủ vào khoảng 74 triệu Euro. Với những cầu thủ sáng giá nhất của họ được liệt kê như Benedikt Howedes, Joel Matip, Matija Nastasic, Max Meyer, Klaas-Jan Huntelaar,…
Mặc dù không có được giá trị đội hình cao nhưng trong những năm gần đây bao giờ Schalke cũng nằm trong nhóm những đội bóng hàng đầu của Bundesliga. Mùa giải này Schalke vẫn đang thi đấu khá tốt ở giải quốc nội khi đứng vị trí thứ 5 sau 4 vòng đấu trên bảng xếp hạng.
Ở đấu trường châu Âu đoàn quân của HLV Andre Breitenreiter sẽ chơi ở Europa League sau 3 mùa giải liên tiếp thi đấu ở Champions League.
Bayer Leverkusen (110 triệu Euro)
Bayer Leverkusen là đội bóng rất ưa chuộng sử dụng những cầu thủ trẻ, đa phần các nhân vật chủ chốt của họ đều có độ tuổi 28 trở xuống như: Lars Bender, Hakan Calhanoglu, Ömer Toprak, Karim Bellarabi, Bernd Leno, Chicharito,…
Với một lực lượng trẻ khỏe và tràn đầy nhiệt huyết ở những mùa giải qua Levrkusen luôn là một trong những “ngựa ô” ngổ ngáo của Bundesliga. Theo tính toán của CIES Football Observatory đội hình của đoàn quân HLV Roger Schmidt có giá trị rơi vào khoảng 110 triệu Euro.
Borussia Dortmund (142 triệu Euro)
Mùa giải trước đội hình của Dortmund đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng những CLB đắt giá nhất Bundesliga. Nhưng mùa giải này đội bóng vàng – đen vùng Rurh đã rơi xuống vị trí thứ 3. Một phần là do họ không quá chú trọng đến mua sắm và thứ hai là do Dortmund đã cho mượn rất nhiều cầu thủ không nằm trong kế hoạch của tân HLV Thomas Tuchel.
Giá trị đội hình của Die Borussen hiện tại ở vào mức 142 triệu Euro, với những ngôi sao đáng chú ý nhất là Marco Reus, Aubameyang, Mats Hummels, Ilkay Gundogan, Shinji Kagawa,…
Mùa giải trước Dortmund thi đấu không thành công khi đứng tận vị trí thứ 7 chung cuộc, nhưng mùa bóng này mọi khởi đầu đang rất tốt đẹp với đội bóng áo vàng đen. Họ cùng đại kình địch Bayern Munich đang hai đội bóng dẫn đầu Bundesliga với trọn vẹn 12 điểm sau 4 vòng đấu.
Wolfsburg (163 triệu Euro)
Đội bóng chiếm lấy vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng những CLB đắt giá nhất Bundesliga của Dortmund không ai khác chính là Wolfsburg. Sau một kỳ chuyển nhượng rất chịu khó mua sắm họ đã vươn lên trở thành CLB có tổng giá trị cầu thủ cao thứ 2 trong biên giới nước Đức, với 163 triệu Euro.
Sau khi bán Kevin De Bruyne cho Man City với giá cao ngất ngưỡng đội chủ sân Volkswagen đã tậu về cho mình hàng loạt những ngôi sao chất lượng như Julian Draxler, Max Kruse, Dante. Các tân binh này được người hâm mộ kỳ vọng sẽ hợp cùng những nhân tố chủ lực như Ricardo Rodriguez, Andre Schurrle, Luiz Gustavo, Naldo, Bas Dos,… tái lập lại thành tích Á quân Bundesliga của đội nhà mùa giải trước.
Bayern Munich (337 triệu Euro)
Ở Đức Bayern Munich là đội bóng số 1 xét trên mọi khía cạnh, từ thành tích trong quá khứ, sức mạnh siêu cường thời hiện đại, ngoài ra họ còn sở hữu mức độ giàu có vượt trội so với phần còn lại của những CLB bóng đá nằm trong biên giới nước này.
Hầu hết những cầu thủ mà Hùm xám đang có được trong đội hình lúc này đều là những siêu sao hàng đầu thế giới. Có thể kể đến như Thomas Muller, Robert Lewandowski, Manuel Neuer, David Alaba, Arjen Robben, Arturo Vidal,…vì vậy không có gì quá ngạc nhiên khi giá trị đội hình của họ được định giá lên đến 337 triệu Euro, quá chênh lệch so với các đội bóng khác trên bình diện Budesliga.
Với lực lượng nhân sự dồi dào và “thừa thãi” như vậy đích đến cuối cùng của “ông kẹ” xứ Bavaria không gì khác ngoài vô địch tất cả những giải đấu mà họ góp mặt.