MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Top 5 cầu thủ tạt bóng tốt nhất EPL: Sao Liverpool đứng cuối

    20:42 Chủ nhật 16/01/2022

    BongDa.com.vn Cùng điểm qua top 5 cầu thủ có khả năng tạt bóng tốt nhất tại Premier League mùa giải năm nay.

    5. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) - 30.57%

    Đạt tỷ lệ 30.57% lần tạt bóng thành công, Trent Alexander-Arnold là cái tên đầu tiên góp mặt trong danh sách này. Hậu vệ của Liverpool nổi tiếng với khả năng dâng cao và câu bóng vào vòng cấm vô cùng nguy hiểm. 

    Ngoài ra, khả năng phối hợp tốt với Mohamed Salah cũng giúp anh trở thành một mối nguy hiểm thường trực với hàng phòng ngự đối thủ khi anh có thể tung ra những đường chuyền cho chân sút người Ai Cập đột phá, hoặc tự mình đi bóng, phối hợp để xâm nhập vào khu vực 16m50 của đối phương. 

    Mùa này, Trent Alexander-Arnold còn cho thấy sự tiến bộ hơn khi có thể dâng cao và bó vào trung lộ để chơi như 1 tiền vệ thực thụ. 

    Top 5 cầu thủ tạt bóng tốt nhất EPL: Sao Liverpool đứng cuối - Bóng Đá

    TAA chỉ đứng thứ 5 trong danh sách.  

    4. Mason Mount (Chelsea) - 30.58% 

    Đứng trên TAA với cách biệt không quá lớn là "ngòi nổ" nguy hiểm của Chelsea, Mason Mount. Tài năng trẻ trưởng thành từ Học viện của The Blues có khả năng di chuyển rộng, chuyền bóng tốt và luôn biết cách tung ra những quả tạt nguy hiểm ở các tình huống bám biên. 

    Nếu như Alexander-Arnold thành công 48/157 đường tạt bóng, đạt tỷ lệ 30.57% thì với Mount, con số này của anh là 30.58% sau 85 lần câu bóng vào vòng cấm. 

    3. Andros Townsend (Everton) - 31.76% 

    Mặc dù đã không ở thời kỳ đỉnh cao phong độ tuy nhiên, xét ở khả năng tạt bóng, Andros Townsend vẫn là 1 cái tên đáng nể với việc thực hiện thành công 27/85 đường tạt bóng, đạt hiệu suất 31.76%. 

    Kỹ năng này của anh lại càng phát huy thêm sự nguy hiểm khi Everton sở hữu 1 chân sút có khả năng xâm nhập vòng cấm và thực hiện các tình huống không chiến như Dominic Calvert-Lewin. 

    2. Pascal Gross (Brighton & Hove Albion) - 34.14%

    Với 1 câu lạc bộ ưa thích lối chơi câu bóng vào vòng cấm như Brighton, không có gì ngạc nhiên khi họ sở hữu nhiều chân tạt thượng thừa trong đội hình và Pascal Gross là 1 trong số đó. 

    Cầu thủ người Đức sở hữu ưu thế chơi bóng thuần thục bằng cả 2 chân và luôn được xem là một mối nguy hiểm thường trực nơi hành lang cánh của "Chim mòng biển". Sau 82 nỗ lực tạt bóng, anh đã có 28 lần thành công, đạt tỷ lệ 34.14% và được xem là "ngòi nổ" kiến tạo nguy hiểm cho chân sút Neal Maupay nơi tuyến trên.

    Conor Gallagher set for senior England call-up? - Bóng Đá

    Gallagher cho thấy sự hiệu quả trong khâu tạt bóng.  

    1. Conor Gallagher (Crystal Palace) - 37.68% 

    Dẫn đầu danh sách này là tiền vệ con thoi của Chelsea nhưng đang được cho mượn ở Crystal Palace, Conor Gallagher. Tài năng trẻ người Anh đã có 26 lần thành công sau 69 đường tạt bóng, đạt hiệu suất 37.68%.

    Và với một câu lạc bộ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi không chiến như Christian Benteke, Jordan Ayew hay Odsonne Edouard, rõ ràng Gallagher là 1 phương án tấn công lý tưởng dành cho đội hình của Palace. 

    (Theo Sportskeeda) 

    "Sao mai" Chelsea - Gallagher hào hứng góp mặt ở trận đấu đầu tiên dưới triều đại Lampard: 

     
    Phụng Sồ | 20:12 16/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...