MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Top 5 cầu thủ gắn bó lâu nhất ở Man Utd: Hòn đá tảng bị lãng quên

    19:34 Thứ sáu 20/08/2021

    BongDa.com.vn Hãy cùng điểm qua 5 cầu thủ đã gắn bó lâu nhất trong thành phần Manchester United ở thời điểm hiện tại.

    5. Luke Shaw (từ 01/07/2014)

     - Bóng Đá

    Shaw đang là trụ cột của hàng thủ Man Utd.

    Sau một mùa giải thi đấu thăng hoa trong màu áo của Southampton, Luke Shaw đến Manchester United vào mùa Hè 2014. Anh được kỳ vọng sẽ thay thế công thần Patrice Evra ở hành lang trái. Đến tháng 2/2015, biến cố gãy chân đã khiến phong độ anh bị giảm sút và mãi đến mùa 2018/19, Shaw mới bắt đầu trở lại là chính mình. Thời điểm hiện tại, hậu vệ người Anh là nhân tố không thể thiếu ở hàng thủ Quỷ Đỏ cũng như ĐT Anh.

    4. Jesse Lingard (từ 01/07/2014)

    Jesse Ligard có mặt trong danh sách đăng ký ở đội 1 Man Utd từ tháng 11/2011. Tuy nhiên sau đó anh được mang đi cho mượn ở Leicester City, Birmingham City, Brighton và mãi đến đầu mùa giải 2014 mới có màn debut.

     - Bóng Đá

    Tương lai của Lingard đang bấp bênh.

    Trong giai đoạn từ 2015-2018 anh ra sân khá thường xuyên và là một trong những tiền vệ chủ chốt. Nhưng sự đi xuống trong 2 mùa 2018/19 và 2019/20 khiến Lingard mất đi chỗ đứng. Nửa sau mùa giải 2020/21 vừa qua anh chuyển đến West Ham theo dạng cho mượn và thi đấu bùng nổ. Trở về Man Utd trước mùa giải 2021/22, tương lai của anh vẫn là một dấu hỏi.

    3. Juan Mata (từ 24/01/2014)

    Juan Mata đến Old Trafford ở giữa mùa giải 2013/14. Anh là tiền vệ kiến thiết khét tiếng ở thời điểm đó và NHM Quỷ Đỏ đặt kỳ vọng rất nhiều. Trong 6 mùa giải liên tiếp (từ 2014 đến 2020), tiền vệ người Tây Ban Nha nhận được sự tin tưởng của các HLV, ra sân thi đấu rất nhiều và ghi được 42 bàn thắng ở mọi đấu trường.

     - Bóng Đá

    Mata không còn giữ được vị thế của mình trong thành phần Man Utd.

    Tuy nhiên trong mùa giải 2020/21, sự xuất sắc của Bruno Fernandes đã khiến anh không còn nhiều cơ hội ra sân và chỉ thường được trọng dụng ở những trận đấu cúp. Vừa qua, Mata đã ký gia hạn hợp đồng với Man Utd.

    2. Phil Jones (từ 01/07/2011)

    Phil Jones đến Man Utd vào mùa Hè 2011. Anh được xem là một phát hiện mới của Sir Alex Ferguson khi nhanh chóng hòa nhập và chứng tỏ được tầm quan trọng của mình. Giai đoạn thăng hoa nhất của anh trong hàng ngũ Quỷ Đỏ từ 2011-2015. Sau đó, vai trò của anh không còn đậm nét và trở thành một nhân tố bị lãng quên trong 2 mùa giải vừa qua khi chỉ ra sân đúng 8 lần (cả 8 lần đều trong mùa giải 2019/20). Hiện tại tương lai của anh ở Old Trafford cũng rất bấp bênh, nhất là khi có sự xuất hiện của tân binh Raphael Varane.

     - Bóng Đá

    Jones mất hút trong 2 mùa giải vừa qua.

    1. David De Gea (từ 01/07/2011)

    Cùng với Jones, De Gea cũng là thành viên lão làng ở Man Utd. Anh được sự kỳ vọng lớn khi đặt chân đến Old Trafford vào mùa Hè 2011. Sau khởi đầu chệch choạc, dần dần thủ thành người Tây Ban Nha trở thành người gác đền có tiếng ở Ngoại hạng Anh bằng khả năng phản xạ nhanh, đặc biệt là những pha cứu thua bằng chân kinh điển. Song hiện tại vị trí số 1 của De Gea đang bị lung lay khi Dean Henderson đang tiến bộ rất nhanh trong 2 năm vừa qua.

    Solskjaer phát biểu về Pogba: 

     
    Đăng Huy | 19:04 20/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...