(BongDa.com.vn) – Trong quá khứ M.U là một điểm đến yêu thích của các ngôi sao trên thế giới. Tuy nhiên không phải cầu thủ nào cũng sẵn sàng khoác áo Quỷ đỏ hoặc đội bóng thành Manchester đã sai lầm khi không quyết tâm chiêu mộ cầu thủ đó. Sau đây là top 5 bản hợp đồng mua hụt của M.U.
5. Aaron Ramsey
Năm 2008 tài năng trẻ xứ Wales đã được nhiều ông lớn của nước Anh để mắt đến. Thời điểm đó đội bóng chủ quản của Ramsey là Cardiff đã nhận được những sự tiếp cận của Everton, M.U và Arsenal. Thậm chí M.U còn chuẩn bị thông báo chiêu mộ thành công Ramsey.
Tuy nhiên trong một cuộc tiếp xúc với Arsene Wenger Ramsey đã bị thuyết phục và chuyển hướng sang Arsenal. Ramsey phát biểu vào năm 2010: “Tôi cảm thấy mình được mong muốn hơn tại Arsenal. Họ có một kế hoạch cụ thể để sử dụng tôi và cách chính xác để phát triển sự nghiệp của tôi.”
4. Arjen Robben
Có vẻ như M.U đã tìm cách theo đuổi Robben trong suốt sự nghiệp của cầu thủ người Hà Lan. Khi mà nhiều thông tin cho rằng Robben có thể cập bến Old Trafford thời điểm hiện tại thì anh đã hoàn toàn có thể làm điều tương tự vào năm 2004.
Tháng 1 năm đó Robben – khi đó là tài năng đầy triển vọng của PSV – thậm chí đã đến thăm sân Old Trafford và tỏ ý muốn làm việc với Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên sau đó Robben quyết định thời điểm đó là chưa phù hợp để gia nhập M.U, và Chelsea, thời điểm mới được bơm tiền bởi tỉ phú Abramovich, tiến tới và vung tiền mua cầu thủ người Hà Lan.
Lần cuối cùng có một vụ chuyển nhượng diễn ra giữa Liverpool và M.U là vào năm 1964. Sir Alex Ferguson đã cố gắng làm điều này vào năm 2005 với trường hợp của Gerrard. Sau khi vô địch Champions League Gerrard đã không được đề nghị một bản hợp đồng mới ngay sau đó và nhiều thông tin xuất hiện về việc anh muốn ra đi. Chelsea là đội bóng được cho là theo đuổi Gerrard quyết liệt nhất, nhưng M.U cũng là đội bóng muốn có thủ quân của Liverpool.
Trong cuối tự truyện của mình Sir Alex đã nói về điều này: “Tôi đã cố gắng có được anh ấy. Nhưng rõ ràng sự đối địch của cả 2 đội bóng không cho phép Gerrard làm điều đó.” Sir Alex từng cử Gary Neville nói chuyện về vấn đề này với Gerrard khi thi đấu ở đội tuyển Anh, nhưng cuối cùng thương vụ này đã không bao giờ có thể thành hiện thực.
2. Alan Shearer
M.U đã quá mạnh ở thập niên 90, hãy tưởng tượng họ sẽ còn khủng khiếp như thế nào nếu sở hữu Shearer? M.U đã từng nhiều lần tiếp cận cầu thủ người Anh, lần đầu khi Shearer rời Southampton vào năm 1992, nhưng anh lại chọn Blackburn. M.U tiếp tục tiếp cận Shearer vào năm 1996 khi Blackburn sẵn sàng bán đi chân sút chủ lực với giá kỉ lục 15 triệu bảng.
Shearer tất nhiên hướng tới đội bóng mạnh nhất thời bấy giờ là M.U, nhưng trong khi anh đang tìm kiếm một căn nhà tại Manchester thì Kevin Keegan xuất hiện và thuyết phục Shearer quay về với đội bóng anh yêu thích thuở nhỏ là Newcastle.
1. Ronaldinho
Vào mùa hè 2003 khi Beckham rời đội để đến Real Madrid, M.U phải tìm cách thay thế cho tuyển thủ Anh. Ferguson đã tìm đến Ronaldinho như một sự thay thế hoàn hảo. Cầu thủ người Brazil đã có những màn trình diễn tốt ở PSG và anh cũng hoàn toàn hứng thú với cơ hội được thi đấu ở Old Trafford. Tuy nhiên ngay khi Ronaldinho chuẩn bị cho cuộc sống mới ở nước Anh thì Barca của chủ tịch Joan Laporta tới và thuyết phục cầu thủ người Brazil rằng La Liga mới là giải đấu phù hợp hơn giành cho anh.
(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam