MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Top 100 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2017 (Phần 2): Vụ đánh cắp thế kỷ

    13:40 Chủ nhật 12/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Hợp tác với Football Manager, một tựa game có cơ sở dữ liệu cầu thủ được xây dựng từ 1100 tuyển trạch viên trên khắp thế giới, FourFourTwo đã cho ra mắt danh sách 100 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới trong năm 2017.

    90. Berkay Ozcan (Stuttgart)

     - Bóng Đá

     Arsenal từng để mắt đến Berkay Ozcan khi Mesut Ozil có dấu hiệu muốn ra đi mùa trước.

    Chơi ở vị trí tiền vệ công, Ozcan được so sánh với người đàn anh Mesut Ozil. Tuy nhiên, anh lại chọn khoác áo Thổ Nhĩ Kỳ thay vì Đức như tiền vệ Arsenal. Mùa giải 2016/17, anh chơi 21 trận và góp công trong việc đưa Stuttgart lên hạng. Hiện tại, Ozcan đang dần thích nghi với Bundesliga và hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai.

    89. Guus Til (AZ Alkamaar)

    Là một tiền vệ tấn công có chiều cao khá tốt, Til sở hữu cả kỹ thuật và sức mạnh cơ thể. Sinh tại Zambia, tiền vệ này trải qua tuổi thơ ở Mozambique, Namibia trước khi chuyển đến Hà Lan và gia nhập học viện AZ Alkmaar.

     - Bóng Đá

     

    Guus Til có màn ra mắt CLB vào năm 2016 khi mới 18 tuổi. Hiện tại, anh đã có 7 bàn thắng tại giải Vô địch quốc gia Hà Lan.

    88. Gian-Luca Itter (Wolfdburg)

    Itter chắc hẳn phải rất vui mừng khi Martin Schmidt được bổ nhiệm làm HLV Wolfsburg vào tháng 9 vừa qua. Chiến lược gia Thụy Sỹ rất thích trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và anh đã được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái.

     - Bóng Đá

     

    Nhanh nhẹn, khéo léo, đỉnh đạc và có ý thức chiến thuật tốt, Itter thật sự là một tài năng triển vọng. Nhiều người đang trông đợi Itter sẽ là hậu vệ trái của Cỗ xe tăng Đức trong tương lai. Arsenal đang để mắt đến cái tên này.

    87. Julien Ngoy (Stoke)

    Ngoy được đánh giá cao đến mức Monaco từng liệt anh vào danh sách thay thế siêu sao Kylian Mbappe, người chuyển sang PSG Hè vừa qua.

     - Bóng Đá

     

    Mạnh mẽ, khéo léo, tiền đạo Bỉ có đầy đủ tố chất của một cây săn bàn hàng đầu. Stoke City từng phải cạnh tranh gay gắt với Man United và Real Madrid để có được chữ ký của Ngoy năm 2013. Hiện tại, cầu thủ này vẫn chưa được HLV Mark Hughes trao nhiều cơ hội.

    86. Giovanni Troupee (Utrecht)

    Có một điều thật trớ trêu, ước mơ của Troupee là trở thành phi công nhưng rốt cuộc, những sự sắp đặt đã đưa anh đến với bóng đá.

     - Bóng Đá

     Lối chơi và mái tóc của Troupee khá giống với Carles Puyol.

    Dù được đặt trong môi trường không mong muốn nhưng cầu thủ này vẫn nỗ lực phấn đấu và trở thành hậu vệ trẻ đầy triển vọng tại Hà Lan. Anh ra mắt Utrecht khi mới 17 tuổi và đã có 31 lần ra sân mùa trước, ghi 3 bàn.

    Lối chơi và cả kiểu tóc của Troupee khiến người ta liên tưởng đến Carles Puyol.

    85. Ronaldo Vieira (Leeds)

     - Bóng Đá

     Bóng đá sắp có thêm một Ronaldo đầy tài năng?

    Tên của anh được đặt theo tên tiền đạo huyền thoại người Brazil Ronaldo de lima. Anh còn có một người em tên Romario. Sinh ra ở châu Phi (Guines-Bissau), tiền vệ này di cư sang Bồ Đào Nha và gia nhập học viện của Benfica. Thế nhưng, một lần nữa gia đình anh lại chuyển đi, lần này là nước Anh và Vieira gia nhập Leeds. Anh đang là trụ cột của đội bóng Hạng nhất nước Anh với 34 lần ra sân mùa trước.

    84. Rui Pires (Porto)

     - Bóng Đá

     

    Một tiền vệ phòng ngự cổ điển, Pires được biết đến nhờ các kỹ năng đánh chặn và phân phối bóng tốt. Hiện tại, Pires vẫn chỉ thi đấu ở đội dự bị. Tuy nhiên, những lời khen của HLV Antonio Folha là một tín hiệu đầy hứa hẹn cho anh. Nhiều khả năng Pires sẽ có màn ra mắt đội một trong mùa giải năm nay. Hè vừa qua, Pires cùng U19 Bồ Đào Nha đã vào đến chung kết giải U19 châu Âu.

    83. Jadon Sancho (Dortmund)

    Một vụ đánh cắp thế kỷ của Dortmund? Sancho, cầu thủ chạy cánh rất tài năng, khéo léo và đầy tinh tế. Anh được xem là tiền vệ trẻ hàng đầu của Man City những đã gia nhập Dortmund mùa Hè vừa qua vì không được trao nhiều cơ hội ra sân.

     - Bóng Đá

     

    Dortmund đã phải bỏ ra 8 triệu bảng cho một cầu thủ mới 17 tuổi như Sancho. Không những thế, đội bóng nước Đức còn trao luôn chiếc áo số 7 mà Dembele để lại cho anh. Mới đây, Sancho đã cùng U17 Anh lên ngôi tại U17 World Cup.

    82. Marquinhos Cipriano (Sao Paulo)

     - Bóng Đá

     

    Mới 18 tuổi, nhưng khoản tiền giải phóng hợp đồng của tiền vệ này là 30 triệu Euro. Sao Paulo hoàn toàn có cơ sở khi trong những năm qua, Marquinhos đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ các đại gia châu Âu như PSG, Man City, Arsenal, Juventus, Porto.

    81. Federico Dimarco (Sion)

    Một hậu vệ trái thiên hướng tấn công và sở hữu khả năng sút phạt, sút xa tuyệt vời, Dimarco khiến người ta nhớ đến Roberto Carlos. Chắc hẳn nhiều người vẫn không quên cú đá phạt bằng chân trái mẫu mực của anh giúp U20 Italia thoát hiểm trước U20 Zambia trên đất Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     

    Vì vấn đề tài chính, Inter đã buộc phải bán anh cho CLB Sion (Thụy Sỹ), thế nhưng, họ đã kèm theo điều khoản mua lại. Những màn trình diễn ấn tượng tại Sion kể từ đầu mùa đang đưa Dimarco đến gần ngày trở về quê hượng.

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 13:20 12/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...