MỚI NHẤT :
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Top 10 trung vệ đắt giá nhất: Van Dijk số 3, De Ligt số 2, ai số 1?

    10:28 Thứ sáu 08/01/2021 | 3

    BongDa.com.vn CIES xếp hạng 10 trung vệ đắt giá nhất hành tinh, trong đó đương nhiên không thiếu những cái tên quen thuộc.

    Edmond Tapsoba 

    Xếp ở vị trí thứ 10 là Tapsoba của Bayer Leverkusen. Anh được định giá 51,8 triệu euro. Anh là mẫu trung vệ giỏi chơi chân, thường xuyên tắc bóng, không ngại phạm lỗi. Tapsoba chắc chắn là cái tên được nhiều CLB mơ ước, tuy nhiên cũng có một điểm yếu, đấy là khả năng không chiến.

    Joe Gomez

    Vị trí thứ 9 thuộc về Joe Gomez của Liverpool. Cầu thủ trẻ người Anh được định giá 57,7 triệu euro. Dù còn rất trẻ, nhưng Gomez đã thể hiện được sự chững chạc của một trung vệ hàng đầu.

    Clement Lenglet named among most expensive centre-backs - Bóng Đá

    Joe Gomez là một trong 10 trung vệ giá trị nhất thế giới.

    Victor Lindelof 

    Vị trí thứ 8 thuộc về Victor Lindelof của Manchester United. Dù có những thời điểm tạo ra những sai lầm đáng thất vọng, nhưng nhìn chung anh vẫn là một hòn đá tảng đáng tin cậy và có giá trị rơi vào khoảng 59 triệu euro.

    Harry Maguire 

    Xếp trên Lindelof là người đá cặp cùng anh, Harry Maguire. Man Utd từng tiêu tốn tới 87 triệu euro để chiêu mộ anh từ Leicester, nhưng giờ giá trị của anh chỉ là 59,6 triệu euro mà thôi. Dù vậy, Maguire vẫn là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới.

    Alessandro Bastoni

    Vị trí thứ 6 là của Bastoni khi anh được định giá 61,1 triệu euro. Tài năng của Bastoni là không cần bàn cãi, khi anh đang là cái tên nhận được sự tin tưởng lớn từ HLV Antonio Conte.

    Clement Lenglet named among most expensive centre-backs - Bóng Đá

    HLV Conte cực kỳ tin tưởng Bastoni.

    Jules Kounde 

    Có thể Kounde không phải là cái tên được quá nhiều người biết đến vì anh chỉ thi đấu cho Sevilla, nhưng thực tế cầu thủ người Pháp lại là một trong những trung vệ đắt giá nhất. Ở tuổi 22, anh được định giá 66,7 triệu euro và có thể con số này sẽ còn tăng mạnh trong năm tới.

    Clement Lenglet

    Ngôi sao thuộc biên chế Barca cũng có mặt trong danh sách này. Được định giá ở mức 81,5 triệu euro, trụ cột hàng thủ của gã khổng lồ xứ Catalan chính là trung vệ có mức giá trị ước tính cao thứ 4 thế giới.

    Virgil van Dijk

    Đẳng cấp của Virgil van Dijk là không cần bàn cãi. Không phải ngẫu nhiên mà anh được định giá ở mức 83 triệu euro dù đã 29 tuổi. 

    Clement Lenglet named among most expensive centre-backs - Bóng Đá

    Van Dijk đương nhiên không thể không có tên trong danh sách.

    Matthijs de Ligt

    Xếp ở vị trí thứ hai là cái tên đầy tài năng của bóng đá Hà Lan - Matthijs de Ligt. Trung vệ sinh năm 1999 được định giá 104,1 triệu euro, nhưng nếu giả sử Juventus có định bán người, thì CLB nào muốn mua anh chắc chắn sẽ phải chi ra con số lớn hơn con số trên chẳng ít.

    Ruben Dias

    Khả năng nâng tầm hàng thủ của Ruben Dias là quá tuyệt vời, vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi tân binh mùa hè 2020 của Man City có giá trị ước tính lên đến 126,8 triệu euro.

    Nhìn lại sự nghiệp huy hoàng của Steven Gerrard tại Liverpool

     
    Anh Tú | 09:58 08/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...