MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Top 10 "lão làng" bóng đá Pháp chưa nghỉ hưu vì quá yêu nghề

    11:27 Chủ nhật 04/02/2018 | 2

    BongDa.com.vn Bóng đá Pháp tự hào khi có những ngôi sao vẫn cương quyết bám trụ với nghề dù tuổi đã cao.

    1. Pascal Chimbonda

    Top 10 'anh già' của bóng đá Pháp vẫn chưa chịu nghỉ hưu vì quá yêu nghề - Bóng Đá

     

    Cựu cầu thủ Tottenham, Pascal Chimbonda năm nay đã 38 tuổi nhưng anh vẫn miệt mài thi đấu. Hiện hậu vệ người Pháp vẫn đang thi đấu tại Washington. Trong suốt thời đỉnh cao của sự nghiệp, Chimbonda từng thi đấu cho Tottenham năm 2006 đến 2008. Sau đó anh vẫn cố gắng trụ lại Anh khi chuyển sang thi đấu chi QPR, Blackburn Rovers. Anh gia nhập đội tuyển Pháp năm 2006.

    2. Jeremie Brechet

    Top 10 'anh già' của bóng đá Pháp vẫn chưa chịu nghỉ hưu vì quá yêu nghề - Bóng Đá

     

    Sự nghiệp của tiền vệ Jeremie Brechet đã từng trải qua rất nhiều CLB tại châu Âu. Anh từng là thành viên của các đội bóng hàng đầu như Lyon, Inter Milan, PSV. Tính đến năm nay, anh đã 38 tuổi nhưng vẫn chưa có ý định giã từ sự nghiệp. Hiện Jeremie Brechet đang thi đấu tại đội bóng Gazelec Ajaccio tại Ligue 2. Anh thi đấu trong màu áo tuyển Pháp từ năm 2001 đến năm 2003.

    3. Djibril Cisse

    Top 10 'anh già' của bóng đá Pháp vẫn chưa chịu nghỉ hưu vì quá yêu nghề - Bóng Đá

     

    Djibril Cisse từng là cựu tiền đạo của đội tuyển Pháp và Liverpool. Hiện tại anh đang thi đấu tại Yverdon, Thụy Sĩ. Cisse cũng từng có thời gian thi đấu cùng nhau trong màu áo Marseille từ 2006 đến năm 2008. Ngoài ra, cả hai cũng thường xuyên góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia từ 2002 đến 2011. Sau khi rời nước Pháp, Cisse từng có thời gian dài thi đấu tại Premier League cho Liverpooo, Sunderland và QPR.

    4. Patrice Evra

    Top 10 'anh già' của bóng đá Pháp vẫn chưa chịu nghỉ hưu vì quá yêu nghề - Bóng Đá

     

    Kì chuyển nhượng mùa Đông đã qua đi nhưng danh thủ Patrice Evra vẫn chưa thể tìm được bến đỗ mới sau scandal. Evra đã chính thức bị ban lãnh đạo CLB Marseille sa thải sau khi hậu vệ người Pháp tung cú kung-fu vào mặt một CĐV nhà. Đó là trận đấu giữa Marseille và CLB Vitoria Guimaraes tại Europa League. Ngoài Marseille, Evra cũng nhận án phạt cấm thi đấu đến hết mùa của UEFA.

    Anh từng là trụ cột của tuyển Pháp trong những năm 2004 đến 2016. Anh từng được rất mến mộ khi thi đấu tại Man United từ 2006 đến 2014. Sau đó Evra chuyển sang Juventus 3 năm từ 2014 đến 2017. Dù đang bị thất sủng nhưng Evra vẫn chưa có ý định giã từ sự nghiệp dù đã 36 tuổi.

    5. Rod Fanni

    Top 10 'anh già' của bóng đá Pháp vẫn chưa chịu nghỉ hưu vì quá yêu nghề - Bóng Đá

     

    Lão tướng 36 tuổi vẫn đang thi đấu tại Marseille và thể hiện phong độ ổn định và chưa có ý định giải nghệ. Rod Fanni suốt sự nghiệp đều trung thành với giải đấu của Pháp. Chỉ từ năm 2015 đến 2016 anh chuyển sang Qatar thi đấu và tưởng chừng như sẽ giải nghệ. Nhưng bỗng nhiên cầu thủ này lại quay về  Marseille năm 2016 và chơi bóng hăng say cho đến hiện nay.

    6. Francois Clerc

    Top 10 'anh già' của bóng đá Pháp vẫn chưa chịu nghỉ hưu vì quá yêu nghề - Bóng Đá

     

    Tiền vệ Francois Clerc năm nay 34 tuổi nhưng vẫn kiên trì gắn bó với nghề cầu thủ. Hiện anh đang thi đấu cho Gazelec Ajaccio tại Ligue 2. Cả sự nghiệp của anh đều gắn bó với bóng đá Pháp. Hai CLB nổi tiếng mà anh từng thi đấu là Lyon và Nice. Francois Clerc đã từng khoác áo đội tuyển Pháp từ năm 2006 đến 2008.

    7. Jeremy Mathieu

    Top 10 'anh già' của bóng đá Pháp vẫn chưa chịu nghỉ hưu vì quá yêu nghề - Bóng Đá

     

    Jeremy Mathieu hiện đang cống hiến cho bóng đá dưới màu áo Sporting CP. Jeremy Mathieu chỉ vừa chính thức chia tay Barcelona để gia nhập Sporting hồi đầu mùa giải năm nay sau khi không còn chỗ đứng trong đội hình dưới triều đại mới của HLV Ernesto Valverde. Dù đã bước sang tuổi 35 nhưng Jeremy Mathieu vẫn thể hiện phong độ ổn định khi thi đấu. Anh khoác áo tuyển quốc gia xứ Lục lăng từ năm 2011 đến 2016.

    8. Franck Ribery

    Top 10 'anh già' của bóng đá Pháp vẫn chưa chịu nghỉ hưu vì quá yêu nghề - Bóng Đá

     

    Franck Ribery năm nay 34 tuổi nhưng anh vẫn là ngôi sao sáng tại Bayern Munich. Mới đây sau khi ghi bàn thắng tại trận Bayern với Leverkusen vào ngày 12/01/2018, anh đã tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp tại Hùm xám.

    Anh đã trở thành cầu thủ nước ngoài ra sân nhiều nhất trong màu áo của Hùm Xám. Cụ thể ngôi sao người Pháp đã có được 366 trận ra sân trên tất cả các mặt trận, vượt qua Hasan Salihamidžic (365 trận) và Claudio Pizarro (327 trận). Anh cống hiến cho tuyển Pháp từ năm 2011 đến 2016.

    9. Julien Faubert

    Top 10 'anh già' của bóng đá Pháp vẫn chưa chịu nghỉ hưu vì quá yêu nghề - Bóng Đá

     

    Julien Faubert đang thi đấu cho CLB Borneo tại Indonesia. Anh nổi tiếng nhờ gia nhập Real Madrid nhưng cũng là trò cười đối với giới truyền thông bởi quyết định này. Faubert khi gia nhập Real Madrid chỉ mới 25 tuổi theo bản hợp đồng cho mượn có thời gian 6 tháng và West Ham nhận được 1.5 triệu euro. 

    Dấu ấn Faubert để lại trong 6 tháng chỉ là 2 trận ra sân, ngủ gục trên băng ghế dự bị và... bỏ lỡ buổi tập của Kền kền. Rất may BLĐ Real đã nhanh chóng nhận ra sai lầm và gửi trả Faubert về lại CLB chủ quản.

    10. Jeremy Toulalan

    Top 10 'anh già' của bóng đá Pháp vẫn chưa chịu nghỉ hưu vì quá yêu nghề - Bóng Đá

     

    Trung vệ Jeremy Toulalan năm nay 34 tuổi và anh đang thất nghiệp sau khi chia tay Bordeaux. Khi còn thi đấu đỉnh cao, anh được mệnh danh là "máy quét" vì là tiền vệ trung tâm hiếm hoi luôn giữ vững được phong độ cao trong suốt một giai đoạn dài.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 11:25 04/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...