Top 10 cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup 2018 (Kì cuối)
13:40 Thứ ba 05/06/2018
BongDa.com.vn Những tài năng trẻ dưới đây hứa hẹn "làm mưa làm gió" ở sân đấu nước Nga vào tháng 6 này.

6. Trent Alexander-Arnold (19 tuổi) - Anh

Top 10 cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup (Kì cuối) - Bóng Đá

 Alexander-Arnold trong màu áo Liverpool.

Ngôi sao của đội chủ sân Anfield sinh năm 1998. Cầu thủ của Tam Sư là một trong những gương mặt trẻ nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay. Sao mai đầy hứa hẹn này có một mùa giải thi đấu chói sáng trong màu áo Liverpool, đặc biệt là trong hành trình ở đấu trường Champions League.

Trận chung kết ở Kiev, Alexander-Arnold đã khoá chặt ngôi sao nguy hiểm nhất bên phía Kền kền trắng là Cristiano Ronaldo. Trước đó là màn trình diễn tuyệt đỉnh ở lượt đấu tứ kết với Man City, khi anh làm câm lặng cầu thủ chạy cánh người Đức, Leroy Sane. 

Hậu vệ của Liverpool chưa có trận thi đấu chính thức nào trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, World Cup 2018 là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Arnold bước ra ánh sáng. Với tài năng và bản lĩnh thi đấu đáng kinh ngạc so với lứa tuổi của mình, anh là sự lựa chọn thứ ba sau Kyle Walker và Kieran Trippier ở Nga vào tháng 6 này.

Trong trường hợp Walker được kéo vào đá như một trung vệ, thời cơ để Arnold chiếm vị trí trong đội hình xuất phát là hoàn toàn khả thi.

7.  Francis Uzoho (19 tuổi) - Nigeria

Top 10 cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup (Kì cuối) - Bóng Đá

 Người gác đền Francis Uzoho.

Một thủ môn trẻ tuổi đầy tài năng trong tương lai, Francis Uzoho. Ngôi sao người Nigeria thi đấu ở đội B của câu lạc bộ Deportivo ở La Liga. Anh có hai lần giữ sạch lưới trong màu áo của Đại bàng xanh.

Uzoho là cầu thủ trẻ nhất không phải người Tây Ban Nha xuất hiện ở giải vô địch quốc gia. Với chiều cao lí tưởng 1m96 cùng khả năng phản xạ tốt, anh hứa hẹn là người gác đền đáng tin cậy của Super Eagles ở World Cup 2018.

Trong một bảng đấu với nhiều đối thủ đáng gờm như Argentina, Croatia và Iceland; ngôi sao 19 tuổi là niềm hi vọng cho tham vọng tiến sâu vào giải đấu của Những chú siêu đại bàng.

8. Achraf Hakimi (19 tuổi) - Morocco

Top 10 cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup (Kì cuối) - Bóng Đá

 Hakimi trong màu áo đội tuyển Ma-rốc.

Hakimi là ngôi sao trẻ của đội chủ sân Santiago Bernabeu. Anh là người Tây Ban Nha gốc Ma-rốc. Cầu thủ 19 tuổi có 2 pha lập công sau 9 lần ra sân ở La Liga, và được nhiều đại gia châu Âu quan tâm.

Ngôi sao của Kền kền trắng có màn ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2016. Anh được xem là tài năng thú vị nhất mà đất nước châu Phi này từng sở hữu. Có khả năng đá ở trung tâm hàng phòng ngự cũng như vị trí hậu vệ phải, Hakimi sẽ là mũi khoan đáng sợ bên hành lang cánh nếu được trao cơ hội.

Cầu thủ chạy cánh của Real Madrid có 7 lần ra sân trong màu áo Ma-rốc và ghi được 1 bàn thắng trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018.

Đại diện đến từ châu Phi khó có khả năng vượt qua vòng bảng khi phải nằm chung bảng đấu với hai "Ông Kẹ" là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên với một ngôi sao giàu kĩ thuật cùng những pha bóng qua người điêu luyện như Achraf, Ma-rốc đủ tự tin gây khó dễ trước mọi đội bóng. 

9. Kylian Mbappé (19 tuổi) - Pháp

Top 10 cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup (Kì cuối) - Bóng Đá

 Mbappe trong màu áo Les Bleus.

Ngôi sao của PSG là ngôi sao trẻ tuổi và sáng giá của Les Bleus ở cúp vàng thế giới lần thứ 21 trong lịch sử. Anh có 3 bàn thắng sau 12 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Mbappe toả sáng trong màu áo Monaco với 15 bàn thắng và giúp đội bóng nước Pháp lên ngôi ở Ligue 1 một cách đầy ngoạn mục. Với màn trình diễn thăng hoa đó, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi được liên hệ với gã nhà giàu PSG với một bản hợp đồng kỉ lục.

Mùa giải năm nay, ngôi sao của đội tuyển Pháp có 21 pha lập công, là một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công cùng với hai siêu sao khác là Edinson Cavani và Neymar Jr.

10. Daniel Arzani (19 tuổi) - Australia

Top 10 cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup (Kì cuối) - Bóng Đá

 Arzani trong màu áo của Melbourne City.

Cầu thủ của Australia sinh ngày 4 tháng 1 năm 1999. Người đàn anh ở đội tuyển, Tim Cahiil ghi bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2006 khi anh mới 7 tuổi. Mùa hè này, Arzani sẽ đồng hành cùng danh thủ 38 tuổi khi Socceroos được dự đoán nằm ở bảng đấu khó khăn khi phải chạm trán với các đối thủ Pháp, Peru và Đan Mạch.

Ngôi sao của câu lạc bộ Melbourne City thi đấu ở vị trí tiền vệ công hoặc tiền vệ cánh khi cần thiết. Anh sở hữu lối chơi thông minh với kĩ năng kiểm soát bóng tuyệt vời. Arzani được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm ở giải vô địch quốc gia Australia.

Mặc dù khả năng ra sân của anh ở Nga là không cao, tuy nhiên phải thừa nhận Arzani là một trong những "mầm non" hứa hẹn nhất của Socceroos trong tương lai. 

Anh Nguyễn | 12:50 05/06/2018