MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Top 10 "bom xịt" đắt giá ở Ngoại hạng Anh

    08:30 Thứ ba 14/06/2022 | 2

    BongDa.com.vn Nhân sự kiện Erling Haaland về với Manchester City, tác giả Andy Richardson của trang Daily Star đã tìm lại 10 quả "bom xịt" đắt giá ở Ngoại hạng Anh.

     

    10. Timo Werner (47.7 triệu bảng)

    Sau những gì đã thể hiện ở RB Leipzig, Werner được Chelsea mang về với hy vọng nâng cao hỏa lực cho hàng công. Tuy nhiên chân sút người Đức vẫn chưa thể tái hiện được phong độ khi thi đấu tại Đức và vẫn là một nỗi thất vọng tại Stamford Bridge.

    9. Sofiane Boufal (17 triệu bảng)

    Top 10

    Boufal không đóng góp nhiều cho The Saints.

    Anh chỉ thi đấu cho Southampton trong 3.130 phút trong 4 năm. Boufal ghi được 7 bàn thắng và tính ra giá trị tương đương trên 2 triệu bảng/bàn.

    8. Rodrigo (27 triệu bảng)

    Cầu thủ người Tây Ban Nha cập bến Leeds United từ năm 2020. Tuy nhiện trái với kỳ vọng, anh không đều đặn ghi bàn cho The Whites và chưa cho thấy mình xứng đáng với số tiền mà CLB bỏ ra. Rodrigo chỉ mới ghi được 14 bàn, kiến tạo 4 lần sau 74 trận.

    7. Christian Pulisic (79.4 triệu bảng)

    Tiếp tục là một thành viên của Chelsea - Pulisic. Những chấn thương triền miên và giai đoạn phong độ không ổn định khiến cho cầu thủ người Mỹ chưa thể tỏa sáng và cho thấy được tầm ảnh hưởng ở đội bóng thành London. Tính đến thời điểm hiện tại, The Blues phải bỏ ra 2.9 triệu bảng cho mỗi bàn thắng của cựu sao Dortmund.

    6. Alexis Sanchez (30.6 triệu bảng)

    Top 10

    Sanchez chìm sâu ở Man Utd.

    Tác giả  Andy Richardson cho rằng trường hợp của Sanchez được xem là điển hình của những "bom xịt" đắt giá. Chân sút người Chile rời Arsenal để gia nhập Manchester United. Nhưng có vẻ như anh đã quyết định sai lầm. Dù được hưởng chế độ đãi ngộ cao nhưng với Sanchez - thời gian ở Old Trafford rất đáng quên.

    5. Alvaro Morata (72 triệu bảng)

    Đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục góp mặt trong danh sách này với tiền đạo Alvaro Morata. Anh khiến Chelsea phải bỏ ra số tiền khá lớn để chiêu mộ từ Real Madrid. Tuy nhiên đóng góp của chân sút người Tây Ban Nha vẫn là khá khiêm tốn. Tính trung bình, Chelsea phải trả 2.77 triệu bảng cho 1 bàn thắng của Morata.

    4. Joelinton (39.6 triệu bảng)

    Với mong muốn tái thiết hàng công, Newcastle đã bạo chi - phá kỷ lục chuyển nhượng CLB thời bấy giờ để mua Joelinton về từ Hoffenheim. Song Chích chòe đã không có được những điều họ mong đợi. Anh chỉ mới ghi 10 bàn sau 104 trận tại Ngoại hạng Anh.

    3. Sebastian Haller (45 triệu bảng)

    Top 10

    Haller không thể hiện được nhiều trong màu áo West Ham.

    Chân sút người Bờ Biển Ngà đã không thể hòa nhập vào môi trường bóng đá Anh dù đã thi đấu rất ấn tượng tại Bundesliga trong màu áo Eintracht Frankfurt. Ở West Ham, Haller ghi được 14 bàn sau 2 mùa giải trước khi chuyển đến Ajax Amsterdam vào tháng Giêng 2021.

    2. Steven Bergwijn (27 triệu bảng)

    Tottenham Hotspur muốn tăng sức mạnh hàng công và tìm đến Steven Bergwijn từ PSV. Anh là mẫu cầu thủ tốc độ nhưng khi sang Ngoại hạng Anh thi đấu, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Cầu thủ người Hà Lan chỉ mới ghi 7 bàn sau 60 lần ra sân ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

    1. Alex Iwobi (27 triệu bảng)

    Cựu sao Arsenal chỉ mới ghi 4 bàn cho Everton tại Ngoại hạng Anh kể từ 2019. Anh không cho thấy sự ổn định và chưa đáp ứng được sự mong mỏi của NHM đội nhà.

    Đăng Huy | 08:00 14/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...