MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Tổng thống Pháp muốn Dechamps ở lại sau World Cup 2022

    11:11 Thứ năm 15/12/2022

    Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron muốn Didier Deschamps tiếp tục dẫn dắt Gà trống Goulois sau World Cup 2022.

    Pháp vừa đánh bại Maroc 2-0, để hẹn Argentina đấu chung kết World Cup 2022 lúc 22h ngày 18/12. Đây là lần thứ 2 liên tiếp thầy trò Didier Deschamps có mặt ở trận chiến cuối cùng của giải đấu lớn nhất hành tinh.

     - Bóng Đá

     Tổng tống Pháp muốn LĐBĐ Pháp gia hạn hợp đồng HLV Didier Deschamps.

    Bốn 4 năm trước Pháp lên ngôi tại Nga đầy thuyết phục sau chiến thắng 4-2 Croatia và hiện đang đứng trước cơ hội lớn để bảo vệ thành công ngai vàng của mình.

    Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron đã có mặt ở Qatar để cổ vũ cho thầy trò Deschamps đấu Maroc. Theo RMC Sport, Tổng thống Macron đã vào tận phòng thay đồ để chúc mừng và chia vui với thầy trò Didier Deschamps.

    Ông cũng bày tỏ mong muốn Deschamps tiếp tục dẫn dắt tuyển Pháp sau World Cup 2022:

    “Đồng bào của chúng tôi cần niềm vui đơn giản và trong sáng. Thể thao mang đến điều đó, đặc biệt là bóng đá. Giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với một tiếng rưỡi trước.

     - Bóng Đá

     Zidane đang chờ sẵn để ngồi vào chiếc ghế của Deschamps sau World Cup 2022.

    Đôi khi chúng tôi phải chịu đựng (trước Maroc) nhưng đội đã cho thấy rất tuyệt vời. Xin cảm ơn HLV của chúng tôi, Didier Deschamps và toàn thể đội bóng.

    Đội tuyển Pháp này là sự pha trộn của nhiều thế hệ và điều đó thật tuyệt vời.

    Didier Deschamps, đó là 3 trận chung kết và đều thắng! Không bao giờ có 2 mà không đến 3. Didier ở đó với đội ngũ, tập thể tài năng mà ông dẫn dắt. Chúng tôi mang về chiếc cúp và rõ ràng Deschamps phải ở lại! Đội tuyển Pháp này khiến tôi thật tự hào”.

    Deschamps nắm tuyển Pháp từ 2012, từng đưa đội vào đến chung kết EURO 2016, vô địch World cup 2018, vô địch UEFA Nations League 2021. Hợp đồng giữa Deschamps và LĐBĐ Pháp sẽ hết hạn sau World Cup này. 

    Pháp sẽ đấu Argentina ở chung kết World Cup 2022 lúc 22h ngày 18/12.

    Lâm Hoàng | 10:45 15/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...