MỚI NHẤT :
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • "Tôi và anh ta sẽ hiểu ý giống như tôi với Havertz vậy"

    23:17 Chủ nhật 08/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Julian Brandt vừa lên tiếng nói về những câu chuyện xung quanh tại Borussia Dortmund.

    Ngày hôm qua, Borussia Dortmund đã có màn thị uy sức mạnh trước Fortuna Dusseldorf. Được thi đấu trên sân nhà, đội bóng vùng Ruhr đã dễ dàng đè bẹp đối thủ với tỉ số 5-0. Marco Reus và Jadon Sancho đã trải qua ngày thi đấu thành công khi mỗi người lập 1 cú đúp. Bàn còn lại do công của chàng tân binh Thorgan Hazard. 

    Về phần Julian Brandt, dù tiền vệ người Đức không ghi bàn nhưng anh đã đóng góp phần sức trong chiến thắng hủy diệt này. Trước Dusseldorf, ngôi sao 23 tuổi được ra sân ngay từ đầu và để lại dấu ấn bằng nhiều pha bóng cá nhân đẳng cấp. Mới đây, nhân thời điểm Brandt vừa cùng Dortmund giành thắng lợi hoành tráng, trang chủ Bundesliga đã hỏi rõ cảm nghĩ của cựu cầu thủ Bayer Leverkusen.

    Brandt:

     Dortmund của Brandt vừa có chiến thắng ấn tượng.

    "Tôi thực sự rất vui khi được chơi bóng tại đây. Với tôi, được ra sân ở vị trí tiền vệ trung tâm thực sự là một trải nghiệm đối với sự nghiệp của bản thân. Tại vị trí tiền vệ trung tâm, bạn sẽ có thể kết nối mọi cầu thủ lại với nhau, đó là một liên kết quan trọng giữa khía cạnh tấn công và phòng ngự. Đó chính xác là trường hợp của tôi ở trận đấu gặp Fortuna và mọi việc đã diễn ra thuận lợi."

    Thời còn thi đấu cho Leverkusen, Brandt cùng với Kai Havertz được xem là bộ đôi ăn ý của đội chủ sân Bay Arena. Giờ đây, với việc Brandt đã chuyển sang Signal Iduna Park, anh bắt buộc phải làm quen với các đồng đội mới, nhất là câu chuyện kết hợp cùng Marco Reus trên hàng công. Nói về việc này, ngôi sao sinh năm 1996 phát biểu:

    "Đôi lúc bạn cần thêm thời gian để làm quen với ai đó. Do đó, giờ đây, cả 2 chúng tôi đã chơi bóng với nhau một cách hiệu quả hơn. Nói kỹ hơn về vấn đề này thì nó kiểu như là dù bạn không nhìn thấy được anh ta đứng ở đâu nhưng vẫn hiểu rõ điều đó. Trong nhiều tuần qua, tôi từng ra sân ở vị trí tiền đạo, chạy cánh và giờ đây là cả tiền vệ trung tâm."

    Brandt:

     Reus và Brandt đang dần hiểu ý nhau.

    "Nhưng rồi tôi đã nhận ra, mọi thứ đang chuyển biến giống như trường hợp của tôi và Kai Havertz tại Bayer Leverkusen ở mùa giải năm ngoái. Marco và tôi luôn có sự kiên nhẫn, chúng tôi tin rằng cả 2 sẽ hòa hợp được với nhau."

    Marc-Andre Ter Stegen cản phá quả penalty của Marco Reus:

    Lữ Phong | 22:55 08/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...