Tối ưu hóa đội tuyển Brazil như thế nào?
15:30 Thứ năm 10/05/2018
BongDa.com.vn Selecao sẽ lên đường chinh phục chiếc cúp vàng vào ngày 17 tháng 6, vậy họ cần những gì để bước lên đỉnh vinh quang mùa hè này tại Nga?

Đã 16 năm trôi qua, kể từ những ngày tháng Ronaldo de Lima và các đồng đội khuynh đảo châu Á để mang về chiếc cúp vàng thứ 5 cho lịch sử bóng đá nước này. Giờ đây, những người "hậu bối" của họ sẽ phải tiếp tục lên đường tìm kiếm danh hiệu tưởng như nghiễm nhiên sẽ là của họ.

Tối ưu hóa đội tuyển Brazil như thế nào? - Bóng Đá

 Đội hình hiện tại của đội tuyển Brazil.

HLV Tite và các học trò đã làm quá tốt công việc ở vòng loại World Cup 2018, nhưng câu chuyện sẽ hoàn toàn khác khi những đối thủ của Brazil sẽ không còn nằm trong biên giới Nam Mỹ nữa.

Chiến thuật 4-3-3 sẽ vẫn được sử dụng?

Đội tuyển Brazil ở vòng loại đã sử dụng và rất thành công với sơ đồ chiến thuật này. 4-3-3 là sơ đồ không mới nhưng nó hoàn toàn có thể giúp các đội bóng chơi cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Với riêng Brazil, họ đã sử dụng sơ đồ này ở Nam Mỹ với thành tích rất đáng nể, 12 trận thắng, 5 hòa và chỉ thua 1. Đội tuyển vàng xanh ghi được 41 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 11 bàn.

Sẽ là không bất ngờ khi HLV Tite tiếp tục áp dụng cách chơi này cho đội bóng ở mùa hè trên đất Nga. Sự biến ảo của đội tuyển Brazil còn thể hiện ở chỗ, họ có thể ngay lập tức chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang sơ đồ 4-3-1-2. Khi đó Philippe Coutinho từ một tiền đạo cánh phải sẽ chơi bó vào trung lộ như một tiền vệ công đúng như sở trường, còn lại Neymar và một tiền đạo khác có thể là Jesus hoặc Firmino sẽ hợp lại thành bộ đôi chơi cao nhất trên hàng công. 

Tối ưu hóa đội tuyển Brazil như thế nào? - Bóng Đá

 Neymar và các đồng đội đã quá quen với sơ đồ 4-3-3.

Nếu Coutinho không chơi bên phía cánh đối diện với Neymar, rất có thể anh sẽ thay thế một trong ba tiền vệ phía dưới để chơi như một tiền vệ công. Còn vị trí tiền đạo phải sẽ được khỏa lấp bởi Willian, một cái tên cũng rất đáng tin cậy ở Chelsea. Tất nhiên, đấy là khi Brazil biến đổi 4-3-3 qua 4-2-1-3, một biến tấu của 4-3-3 truyền thống.

Phía dưới hàng tiền vệ, 3 cái tên gần như chắc chắn sẽ "đóng đinh" là Casemiro, Paulinho và Augusto dù Brazil có chơi với sơ đồ nào. Với hàng phòng ngự cũng không có nhiều sự thay đổi về chiến thuật.

Sơ đồ 4-3-3 rất có thể sẽ được áp dụng ở đội tuyển Brazil vì những điểm tích cực mà nó mang lại cho HLV Tite, và một phần do các nhân tố của "Selecao" đã quen với cách chơi này nên sẽ khó có một sự thay đổi bất ngờ nào từ chiến lược gia Tite.

Cách bố trí nhân sự

Brazil ở thời nào cũng là một đội tuyển dư thừa nhân tài nhưng không phải lúc nào họ cũng có những kết quả như mong đợi từ những con người được HLV lựa chọn.

Ví dụ điển hình cho vấn đề này là HLV Dunga khi dẫn dắt Brazil tại World Cup 2010 đã lựa chọn những cái tên như Gilberto Silva, Juan, Klberson... hoặc quá già hoặc đã qua thời kỳ đỉnh cao. Nó mâu thuẫn hoàn toàn với việc Dunga loại bỏ Ronaldinho, Adriano, Pato hay Ronaldo ra khỏi đội tuyển.

Nói vậy để chúng ta có thể thấy được việc bố trí nhân sự cho một đội bóng nhiều ngôi sao như Brazil là một điều cực kỳ khó khăn. Cựu HLV Zagallo từng nói vào năm 2000 trong một phiên điều trần sau thất bại của tuyển Brazil tại VCK World Cup 98: "Tôi không thể gạt anh ấy (Ronaldo), nếu tôi làm thế thì người Brazil sẽ nguyền rủa tôi cả đời".

Tối ưu hóa đội tuyển Brazil như thế nào? - Bóng Đá

 Brazil chưa bao giờ thiếu nhân tài bóng đá.

Chính vì vậy, đội tuyển Brazil hiện giờ cũng có những con người xuất chúng ở mọi vị trí, nên nhiệm vụ của HLV Tite cũng sẽ không dễ dàng hơn các đồng nghiệp tiền nhiệm là mấy. Vậy ông có thể sẽ chọn những ai cho 11 vị trí xuất phát cũng như những nhân tố dự bị?

Ở vị trí gác đền, nhiều khả năng cầu thủ đang thuộc biên chế của AS Roma là Alisson Becker sẽ có một suất chính thức, bất chấp người cạnh tranh với anh là một Ederson Moraes đầy tài năng trong màu áo Man City. Alisson đơn giản là có nhiều kinh nghiệm hơn, khả năng bắt bóng cũng rất ổn, chưa kể đến biệt danh "Messi trong khung gỗ" cũng phần nào nói nên tài năng của thủ môn này.

Phía trên khung thành sẽ là bộ tứ mà có thể sẽ khiến HLV Tite đau đầu khi Brazil những năm gần đây không được đánh giá cao về những nhân tố phòng ngự. Nhưng gần như chắc chắn Marcelo sẽ chiếm một suất bên cánh trái, Dani Alves sẽ chơi bên phía còn lại nếu anh kịp bình phục chấn thương. Bằng không Gilberto Gil sẽ trám vào vị trí này. Hoặc có thể ông sẽ gọi Bruno Peres (AS Roma) vào danh sách thay thế lão tướng của PSG. 

Tối ưu hóa đội tuyển Brazil như thế nào? - Bóng Đá

 Dani Alves vẫn chưa chắc chắn sẽ góp mặt.

Hai trung vệ án ngữ trước khung thành nhiều khả năng sẽ là Miranda và Marquinhos. Bô đôi này đã chơi rất ăn ý với nhau từ vòng loại, cộng thêm việc cựu đội trưởng Thiago Silva đã luống tuổi và một David Luiz đã dành quá nhiều thời gian trên giường bệnh của Chelsea.

Hàng tiền vệ của Selecao sẽ vẫn là bộ ba Casemiro, Paulinho và Augusto. Nếu như một trong ba người này không thể đáp ứng được yêu cầu, rất có thể Fernandinho sẽ được trọng dụng.

Còn trên hàng tiền đạo, Neymar nghiễm nhiên sẽ có vị trí chính thức bên phía cánh trái, bên phía cánh phải là sự lựa chọn khó khăn giữa Coutinho và Willian. Tuy vậy, nếu Brazil chơi với bộ ba tiền vệ có xu hướng phòng ngự ở phía dưới thì nhiều khả năng Coutinho sẽ được chọn nhờ cách chơi sáng tạo của mình, Willian có thể ra sân nếu Brazil cần sức tấn công mạnh mẽ nhưng khi đó người phải nhường chỗ cho anh nhiều khả năng sẽ ở hàng tiền vệ.

Tối ưu hóa đội tuyển Brazil như thế nào? - Bóng Đá

 Sơ đồ hoàn hảo với Brazil ở thời điểm hiện tại.

Vị trí trung phong sẽ là Jesus và Firmino thay nhau đảm nhiệm. Nếu như Jesus thường được ưu ái hơn nhờ khả năng đánh hơi bàn thắng thì Firmino ngoài việc chơi phối hợp với các đồng đội tốt hơn và mùa này cũng đang có phong độ cao, anh cũng sẽ là một sự lựa chọn không tệ.

Ngoài 16 cái tên đã được công bố, những nhân tố còn lại như Filipe Luis, Fagner, Luiz Gustavo, Oscar, Bruno Peres, Ricardo Oliveira, Lima... chắc chắn vẫn sẽ có cơ hội góp mặt trên đất Nga mùa hè này nếu họ nhận được sự tin tưởng vị thuyền trưởng Tite.

Tất cả nhờ vào tài năng của HLV Tite

Từ một tập thể thiếu cảm hứng dưới quyền chiến lược gia Dunga cũng như Felipe Scolari, Brazil đã lột xác hoàn toàn và trở lại là thế lực số một bóng đá Nam Mỹ nhờ tài năng của HLV gần như vô danh bên ngoài xứ sở Samba. Từ chỗ là một vị thuyền trưởng bị nghi ngờ về năng lực, giờ đây Tite phần nào đã chứng mình cho người hâm mộ thấy được tài cầm quân của mình với những chiến thuật sắc sảo qua từng trận đấu cụ thể. 

Tối ưu hóa đội tuyển Brazil như thế nào? - Bóng Đá

HLV Tite sẽ phải thể hiện năng lực của mình với ĐT Brazil.

HLV 56 tuổi này nổi tiếng là người có cách điều chỉnh nhân sự phù hợp, không dựa vào bất cứ ngôi sao nào nhưng vẫn có thể gây khó khăn cho đối thủ. Vì vậy, người dân xứ sở Samba chắc chắn sẽ tin tưởng ông có thể vực dậy một tập thể đã mất đi ánh hào quang năm nào.

Dự đoán chỉ là dự đoán, thực tế sẽ được hé mở vào tháng sau. Và người hâm mộ tin tưởng đội tuyển Brazil sẽ thành công tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè này.

Vũ Quang Toản - BongDa.com.vn - TTVN | 01:00 10/05/2018