MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Tôi từng nghĩ Arsenal trao số 10 cho Smith Rowe là hơi sớm'

    06:00 Thứ năm 18/11/2021 | 2

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Bacary Sagna có lời nhận xét về tài năng Emile Smith Rowe của đội chủ sân Emirates.

    Hồi đầu mùa, Emile Smith Rowe đồng ý ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến mùa hè 2026. Ngôi sao người Anh gia nhập lò đào tạo Pháo thủ khi chỉ mới 9 tuổi và liên tục thể hiện sự tiến bộ ở các cấp độ trẻ.

    Mùa giải năm ngoái đánh dấu bước tiến lớn đối với sự nghiệp của Smith Rowe. "Số 10" này đóng vai trò chủ chốt trong lối chơi Pháo thủ và ra sân đến 33 lần trên mọi mặt trận. 

    ‘I wasn’t sure’ – Arsenal hero Bacary Sagna reveals the one doubt he had over Emile Smith Rowe - Bóng Đá

     Sagna ca ngợi Smith Rowe.

    Smith Rowe hiện là chân kiến tạo chính của đội chủ sân Emirates. Chứng kiến những gì Smith Rowe thể hiện, cựu danh thủ Bacary Sagna nhận định: "Cậu ấy thật tuyệt vời. Cậu ấy đã gây ấn tượng rất nhiều.

    Ban đầu, tôi không chắc về việc Arsenal trao cho cậu ấy số 10, tôi nghĩ hơi sớm, nhưng cậu ấy đã trưởng thành so với tuổi của mình và cho thấy cậu ấy xứng đáng với điều đó.

    Đôi khi bạn có những cầu thủ mặc áo số 10, họ nghĩ rằng họ đã thành công và tôi lo lắng về việc cậu ấy có quá nhiều áp lực, và sẽ đối phó như thế nào.

    Chơi cho Arsenal không phải là điều dễ dàng và với trách nhiệm hiện tại cho đội tuyển quốc gia, áp lực có thể là rất lớn. Nhưng cậu ấy đã rất xuất sắc, trong tất cả các khía cạnh của trận đấu. Cậu ấy không hề lẩn trốn trên sân."

    Martin Odegaard có cú giật gót điệu nghệ trên sân tập Arsenal:

     
    Tiểu Lam | 05:30 18/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...