MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • 'Tôi thực sự hạnh phúc vì làm điều đó giúp Chelsea'

    07:23 Thứ năm 04/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiếp nối chuỗi bài hè, trong đó các cầu thủ Chelsea nói về hình ảnh yêu thích của họ trong mùa giải 2018/19, hãy cùng lắng nghe Davide Zappacosta chia sẻ...

    Đó là một trong hai cú sút của hậu vệ người Italia sau khi vào thay người trong trận đấu căng thẳng ở bán kết lượt về Europa League với Eintracht Frankfurt ở Stamford Bridge. Anh vào sân đã giúp chúng ta tạo được những cơ hội trong trận đấu mà sau đó đã phải phân định thắng bại trong loạt sút luân lưu.

    Cầu thủ được đưa về bởi Antonio Conte chia sẻ trên trang chủ Chelsea: "Đây là trận đấu thứ 50 của tôi trong màu áo Chelsea và đó là một trận đấu tuyệt vời. Tôi đã không thi đấu nhiều, nhưng lại vào sân ở một trận quan trọng thế này, một trận bán kết, thì chẳng hề đơn giản chút nào.

     - Bóng Đá

     Zappacosta sút luân lưu thành công và giúp Chelsea vào CK UEL.

    Tôi thật sự rất hạnh phúc khi đã giúp đội bóng vào đến chung kết Europa League để rồi giành chức vô địch sau đó. Tôi là người thực hiện quả sút luân lưu thứ 7. Và đã rất lo lắng vì sau 5 lượt đầu tiên, sút trượt là sẽ bị loại, nhưng đó là bóng đá!

    Tôi rất tự hào vì đã đạt đến mốc 50 trận cho Chelsea vì đây là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Và chẳng dễ gì để chơi trong một đội hình với rất nhiều những cầu thủ tuyệt vời và những nhà vô địch thế này".

    Trước đó Marcos Alonso nói: "Tôi đã có những kỉ niệm đẹp trận hôm đó, kiến tạo và ghi bàn quyết định. Đó là cảm giác tuyệt vời, nhất là trước các CĐV nhà. Khi có cơ hội giành 3 điểm cho CLB, trước một đội như Arsenal ở derby London, tôi không có chút mệt mỏi nào!".

    Olivier Giroud cũng bày tỏ: "Đó (cú hattrick vào lưới Dinamo Kiev ở Europa League) là bức ảnh sau khi tôi ghi bàn thắng thứ 3, từ đường kiến tạo của Willian. Một cảm giác thật tuyệt bởi vì tôi đã ghi bàn bằng chân phải, chân trái và cả bằng đầu. Một cảm giác thật tuyệt bởi vì tôi đã ghi bàn bằng chân phải, chân trái và cả bằng đầu. Tôi lúc đó không biết mọi người còn phân biệt hat-trick và gọi đó là "hat-trick hoàn hảo".

    BỨC ẢNH Ý NGHĨA NHẤT VỚI OLIVIER GIROUD - Bóng Đá

     Giroud ghi hattrick vào lưới Dinamo Kiev.

    Pedro tiếp nối các đồng đội: "Ghi bàn vào lưới Tottenham ở một trận derby luôn tuyệt. Tôi hạnh phúc khi ghi bàn giúp đội bóng chiến thắng trước sự cổ vũ của CĐV nhà. Tỷ số đang là 0-0 và tôi ghi bàn phá thế bế tắc. Nhìn lại thật sự đó là một kết quả quan trọng giúp chúng tôi có mặt trong Top 4 cuối mùa". 

    Vũ Quang Toản | 07:10 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...