MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • "Tôi sẽ chơi bóng cho đến khi thể chất và đầu của tôi ngừng hoạt động..."

    10:43 Thứ ba 17/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Một trong những cầu thủ đang khiến giới túc cầu phát sốt với câu chuyện tương lai.

    Sergio Ramos là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng túc cầu thế giới, cầu thủ kỳ cựu trải qua rất nhiều thăng trầm cùng Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha. Tại Los Blancos hay La Roja, Ramos đều giành hết thảy những vinh quang cao nhất. Đồng thời, trung vệ sinh năm 1986 còn là "kỷ lục gia" với những cột mốc khoác áo và số bàn thắng toàn Châu Âu.

    Đội trưởng của Real Madrid đã trở thành thủ quân có số trận thi đấu nhiều nhất Châu Âu cho La Roja trong trận đấu với Thụy Sĩ vào cuối tuần trước (177), và bản thân Ramos cũng hy vọng con số này sẽ còn gia tăng hơn nữa. 

    "Tôi sẽ chơi cho đến khi thể chất và đầu của tôi không còn hoạt động." Ramos nói trước trận đấu UEFA Nations League của Tây Ban Nha với Đức. "Miễn là tôi còn tiếp tục khao khát."

    Sergio Ramos: I'll play for Spain as long as my body and head allow me to - Bóng Đá

    Ramos vẫn hoạt động vô cùng bền bỉ.

    Đồng thời, thể hiện quyết tâm trước cuộc đối đầu với đội tuyển Đức, Ramos cũng nhấn mạnh:

    "Chúng tôi phải thắng một trong những đội bóng được yêu thích nhất thế giới. Đó là cơ hội duy nhất để thể hiện những gì chúng tôi có thể làm và nơi chúng tôi muốn đến."

    Chia sẻ về những quả phạt đền hỏng ăn trong trận cầu với Thụy Sĩ, đội trưởng La Roja lên tiếng đầy thẳng thắn:

    "Nếu tôi không tiếp cận nó theo cách đó (panenka), thì tôi sẽ không phải là tôi."

    Ramos phát biểu: 

     
    Minh Trí | 10:13 17/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...