MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • "Tôi phân biệt chủng tộc? Vậy tại sao tôi lại chiêu mộ Bakayoko?"

    06:04 Chủ nhật 05/06/2022

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Gennaro Gattuso đang gặp rắc rối vì những phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ.

     

    Một số CĐV Valencia đang phản đối việc bổ nhiệm Gennaro Gattuso do những bình luận gây tranh cãi trong quá khứ, khiến vị cựu danh thủ người Ý phải cố gắng giải thích bản thân với giới truyền thông.

    Huấn luyện viên 44 tuổi từng có cơ hội trở thành HLV của Spurs vào năm ngoái trước khi người hâm mộ đào lại một số bình luận gây tranh cãi về những ngày ông còn chơi bóng tại Milan, điều này đã thúc đẩy đội bóng Bắc London bổ nhiệm Nuno Espirto Santo thay thế.

     Gattuso bị chỉ trích.

    Gattuso thất nghiệp kể từ đó. Trước khi được liên hệ tới Spurs, ông dẫn dắt Fiorentina vài ngày trước khi ngay lập tức rời đi sau khi bất đồng về chính sách chuyển nhượng vào cuối mùa hè.

    Chia sẻ với La Gazzetta dello Sport, Gattuso đã cố gắng giải thích những bình luận trước đây của mình.

    Gattuso cho hay: “Lịch sử của tôi đã tự nói lên điều đó. Tôi phân biệt chủng tộc? Tôi kỳ thị đồng tính? Tôi là người bài ngoại? Tôi phân biệt giới tính? Chúng ta đã phát điên lên chưa? Đã đến lúc cần bình tĩnh.

    Tôi phân biệt chủng tộc? Vậy tại sao tôi lại ký hợp đồng với Tiemoue Bakayoko khi còn ở Napoli? Tôi chưa bao giờ đối đầu với những người da đen, nhiều người trong số họ là đồng đội và bạn bè của tôi.

    Tôi đã xây dựng sự nghiệp của mình bằng sự chăm chỉ, cam kết và việc đổ mồ hôi. Không ai cho tôi bất cứ điều gì. Và tôi sẽ không còn cho phép bất cứ ai, với những lời buộc tội khủng khiếp, cản trở công việc của tôi."

    Năm 2008, Gattuso đưa ra những bình luận liên quan đến hôn nhân đồng giới gây ra tranh cãi, và vào năm 2013, ông nói rằng: “Tôi thực sự không thể nhìn thấy phụ nữ chơi bóng bằng chân."

    Tiểu Lam | 05:34 05/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...