MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 'Tôi nói với Man Utd cậu ta chưa sẵn sàng nhưng...'

    08:24 Thứ năm 19/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trong quá khứ, M.U từng quyết tâm theo đuổi một ngôi sao và sau này đã trở thành huyền thoại của CLB.

    Từ kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson tính đến nay, kì chuyển nhượng mùa Đông luôn là nỗi ám ảnh với Manchester United. Hàng loạt bản hợp đồng được mang về vào giai đoạn này đều gây thất vọng, điển hình là tiền đạo Alexis Sanchez từ Arsenal.

    Tuy vậy, nửa đỏ thành Manchester vẫn có cho mình những ngoại lệ. Tháng Giêng 2006, đội chủ sân Old Trafford bỏ ra 10.5 triệu euro để mua Nemanja Vidic từ Spartak Moscow. Cầu thủ người Serbia đã thi đấu ấn tượng và trở thành huyền thoại tại "Nhà hát của những giấc mơ".

    I Told Manchester United He Wasn’t Ready For Them – Former Fulham Boss On Player Chase - Bóng Đá

     Vidic - Ferdinand đã cùng nhau tạo thành cặp trung vệ hay nhất lịch sự Quỷ đỏ.

    Cựu trung vệ 37 tuổi chơi tổng cộng 300 trận cho Quỷ đỏ, ghi được tới 21 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo thành bàn. Ít ai biết được rằng, trong quá khứ có một đội bóng tầm trung đánh tiếng muốn có cựu sao Red Star Belgrade, thế nhưng M.U đã không để điều này xảy ra.

    "Tôi đã nói chuyện với tay đại diện Mohamed Al Fayed và cậu ấy cũng sẵn sàng đàm phán. Cậu ấy bị thuyết phục, dù còn trẻ nhưng toát lên phong thái của một gã đàn ông. Tôi biết Jim Lawlor (tuyển trạch của M.U khi ấy) vì chúng tôi từng lấy bằng Pro Licence cùng nhau.

    Vidic là một chàng trai hàng đầu. Tôi đã nói với Jim rằng 'Anh có thể mua cậu ta, nhưng cậu ta chưa sẵn sàng. Hãy để cậu ấy tới Fulham một vài năm, sau đó anh có thể mang cậu ấy đi'. Cuối cùng Jim cười, sau đó nói 'Không, chúng tôi sẽ chiêu mộ Vidic ngay bây giờ", Chris Coleman chia sẻ trên The Athletic.

    Xem Solskjaer phát biểu về hai tân binh M.U: 

    Giang Nam | 08:05 19/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...