MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • 'Tôi ngưỡng mộ Shaw từ năm cậu 17 tuổi, M.U đã làm quá đúng khi mua Shaw'

    20:52 Thứ tư 07/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn David Moyes đưa ra nhận xét về hậu vệ Luke Shaw của Manchester United tại giải vô địch châu Âu.

    Đội tuyển Anh chuẩn bị tiếp đón Đan Mạch tại sân vận động Wembley để giành vé dự chung kết EURO 2020. Hậu vệ trái Luke Shaw đã có phong độ xuất sắc trong màu áo Tam Sư, góp 3 đường kiến tạo và chưa để thủng lưới bàn nào trong suốt giải đấu.

    Nhưng hậu vệ trái Joakim Maehle của Đan Mạch cũng là một trong những cái tên xuất sắc nhất EURO ở vị trí này. Moyes nói: "Anh với Đan Mạch có 2 cầu thủ bên cánh là những ngôi sao của giải đấu: Luke Shaw và Joakim Maehle."

    Luke Shaw is Ole Gunnar Solskjaer's greatest Manchester United triumph - Bóng Đá

     Shaw đang chơi xuất sắc cho tuyển Anh.

    "Cả hai đều chơi ở bên trái hàng thủ nhưng mang lại giá trị lớn ở phía trước. Shaw có thể hài lòng sau khi cậu ấy đã phải chiến đấu để trở lại đỉnh cao, sau những chấn thương và thử thách, cậu ấy là người mà tôi luôn coi là một tài năng lớn."

    "Kể từ khi cậu ấy đột phá cho Southampton năm 17 tuổi, tôi đã rất ngưỡng mộ và cảm thấy Manchester United đã đưa ra quyết định thực sự đúng đắn khi mua anh ấy vào năm 2014."

    "Hàng công của đội tuyển Anh chơi hiệu quả ở cánh trái và Shaw đứng thứ hai tại EURO 2020 về số đường kiến tạo, sau Steven Zuber của Thụy Sĩ, cậu ấy giống như Shaw và Maehle, chơi hậu vệ cánh trái."

    "Một nhân tố không thể thiếu trong thành công của Shaw là Kyle Walker. Shaw có thể tấn công cánh trái bởi vì, ở cánh phải, Walker ở lại để đảm bảo cho đội tuyển Anh nếu có các đợt phản công. Điều này thể hiện đội tuyển Anh hoạt động tốt như thế nào, đặc biệt là ở tuyến sau."

    Shaw nói về vai trò của Harry Maguire:

     
    Thanh Vũ | 20:22 07/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...