MỚI NHẤT :
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • "Tôi muốn lấy chiếc áo số 1 tại Man Utd..."

    10:30 Thứ ba 03/11/2020

    BongDa.com.vn Cựu thủ môn một thời dưới trướng Sir Alex Ferguson có những phát biểu đầy thẳng thắn.

    Dưới thời Sir Alex Ferguson, rất nhiều ngôi sao thầm lặng cùng đội bóng gặt hái vô số danh hiệu đỉnh cao khác nhau. Dù không được ra sân quá nhiều, tuy nhiên những gương mặt ấy luôn được đánh giá là chứng nhân lịch sử và xứng đáng được đứng trong hàng ngũ tập thể lịch sử của Quỷ đỏ thành Manchester. Tomasz Kuszczak, một cựu thủ môn từng thi đấu dưới trướng Sir Alex là ví dụ điển hình.

    Mới đây, thủ thành 38 tuổi đã có những trải lòng thẳng thắn về khoảng thời gian gắn bó với đội bóng. Kuszczak từng là thủ môn số 2 tại Old Trafford, nhưng tầm quan trọng của "người nhện" đến từ Ba Lan là không thể chối cãi. Bên cạnh những kỷ niệm đáng nhớ khi thi đấu cho Man Utd, Tomasz Kuszczak cũng khẳng định bản thân chỉ "chịu thua" với tài năng của Van der Sar.

    Tôi đã không đạt được những gì tôi thực sự muốn. Tôi muốn trở thành thủ môn số một cho Manchester United, nhưng tôi tôn trọng điều đó, bởi vì Edwin là một thủ môn tuyệt vời.” 

    Nếu tôi phải thua một ai đó, hoặc bị cản trở vị trí số một, thì đó sẽ là bởi một người như Edwin."

    TOMASZ KUSZCZAK: I WANTED THE NO.1 JERSEY AT UNITED - Bóng Đá

    Kuszczak tôn trọng Van der Sar.

    Khi tôi khoác áo West Brom, tôi thích thức dậy sớm và đến sân tập lúc bảy giờ rưỡi, tám giờ. Khi đến Man Utd, tôi muốn gây ấn tượng và hy vọng sẽ là người đến sân tập sớm nhất."

    Tôi đến lúc bảy giờ nhưng Cristiano đã ở đó. Ở West Brom, điều đó đã không xảy ra như vậy - tôi luôn là người đầu tiên. Ở Man Utd, tôi đã thấy các cầu thủ với tâm lý khác."

    Sir Alex đến lúc sáu giờ, Cristiano đến lúc bảy giờ. Bạn dường như sẽ không thể đến sớm hơn hai người họ.", Kuszczak kể về kỷ niệm ở Man Utd.

    Sir Alex gửi lời chúc sinh nhật Van der Sar: 

     
    Minh Trí | 10:00 03/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...