MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Tôi muốn Anh gặp Hà Lan hơn là Senegal"

    16:14 Thứ bảy 03/12/2022

    BongDa.com.vn Huyền thoại Arsenal, Paul Merson cảnh báo rằng đội tuyển Anh không nên đánh giá thấp Senegal, đối thủ của họ ở vòng 1/8.

     

    Senegal đã giành chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi hồi đầu năm và đứng thứ hai ở bảng A World Cup sau Hà Lan. Tuy nhiên, Merson tin rằng đại diện của châu Phi thậm chí còn đáng gờm hơn cả Cơn lốc màu da cam.

    Arsenal legend Paul Merson explains why England captain Harry Kane should have dropped himself at the World Cup - Bóng Đá

     Senegal là đối thủ đáng gờm của Tam sư.

    Huyền thoại Arsenal lên tiếng: "Tôi nghĩ đây là một trận đấu khó khăn. Tôi biết Senegal đang thiếu hai cầu thủ tốt nhất của họ là Sadio Mane và Idrissa Gueye – tương đương với việc chúng tôi mất Harry Kane và Declan Rice – nhưng họ vẫn là một đội rất tốt.

    Tôi thà đấu với Hà Lan còn hơn gặp Senegal. Điều đó nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng đây là một trận đấu khó khăn, rất khó khăn. Tầm cỡ của đối thủ hiện đã tăng lên rất nhiều và đội tuyển Anh sẽ cần phải chơi một trận hạng A.

    Senegal sẽ có thể chất và sức mạnh nhưng họ cũng rất nhanh và có kỹ năng. Tin tôi đi, đừng đánh giá thấp họ.

    Chúng tôi phải chơi theo cách của Premier League, đó là cách duy nhất để chúng tôi vô địch World Cup. Nếu đội tuyển Anh chơi nhanh, tôi nghĩ chúng tôi sẽ có mọi cơ hội.”

    Ở vòng bảng, Hà Lan đã đánh bại Senegal ở trận ra quân và bất bại 2 trận sau đó để đi tiếp với ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Senegal đã có chiến thắng gay cấn trước Ecuador ở vòng đấu cuối để nhận vé đi tiếp.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 15:44 03/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...