MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • "Tôi mất hết động lực và không muốn ký HĐ với Chelsea"

    21:42 Thứ bảy 21/08/2021 | 3

    BongDa.com.vn The Blues là nơi thu hút nhiều cầu thủ tài năng thời gian gần đây. Tuy nhiên không phải ai cũng chịu được cảnh dự bị.

    Sau chức vô địch UEFA Champions League, HLV Thomas Tuchel sớm bắt tay vào công việc tăng cường nhân sự cho Chelsea. Chiến lược gia người Đức hiểu rằng, ông cần phải nâng cấp đội hình để có thể duy trì thành công, đặc biệt là cạnh tranh ngôi vương Premier League.

    Một trong số chữ ký chất lượng của đội chủ sân Stamford Bridge là Romelu Lukaku. Ở chiều hướng ngược lại, không ít cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của Tuchel đã phải khăn gói rời đội bóng. Theo đó, Willy Caballero rời Stamford Bridge sau 4 năm gắn bó. 

    Willy Caballero has explained why he refused to sign a contract extension with Chelsea - Bóng Đá

     Caballero chia tay Chelsea.

    Sau tất cả, Caballero lý giải nguyên nhân rời Chelsea. Anh khẳng định: "Một số người không hiểu tại sao tôi lại từ chối hợp đồng làm thủ môn thứ 3 tại Chelsea. Tôi tin rằng tôi vẫn còn thi đấu ở độ tuổi này vì tôi luôn có động lực.

    Với tư cách là thủ môn thứ 3 ở mùa giải trước, tôi thấy nó thực sự khó khăn. Đó là mùa giải đầu tiên của tôi với tư cách là lựa chọn thứ 3 ở vị trí thủ môn. Tôi đã mất hết động lực ở Chelsea.

    Tôi tin rằng vì lý do đó mà tôi không gia hạn với Chelsea, để cố gắng tìm kiếm một thử thách mới và giữ cho niềm đam mê đó tồn tại."

    Caballero thực sự ít nhiều có những đóng góp không nhỏ cho Chelsea 4 năm qua. Thủ thành 39 tuổi mang tới sự cạnh tranh công bằng với Kepa Arrizabalaga và sau đó là Edouard Mendy. Tuy nhiên, việc rơi xuống vị trí thứ 3 ở đội hình ra sân khiến Caballero nhất quyết rời The Blues.

    Bàn thắng của Romelu Lukaku tại World Cup

     
    Tiểu Lam | 21:12 21/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...