Erik ten Hag đã thể hiện trong thời gian cầm quyền ở Manchester United rằng ông không ngại đưa ra những quyết định khó khăn.
Thái độ của Ten Hag đối với tình trạng bất ổn của các cầu thủ là một ví dụ điển hình cho điều này. Cristiano Ronaldo nhanh chóng bị xử lý sau cuộc phỏng vấn ồn ào với Piers Morgan và Jadon Sancho hiện bị loại khỏi đội một do phản ứng trước những lời chỉ trích của vị HLV này đối với mình sau trận thua Arsenal.

Man Utd cần những nhân tố mới mẻ.
Đó là sự kỷ luật mà Ten Hag tạo ra. Về phần chiến thuật, cựu HLV Ajax có vẻ như vẫn còn khá cứng nhắc. Cả Carabao Cup và FA Cup đều được coi là cơ hội để những cầu thủ trẻ đầy triển vọng ra sân và trải nghiệm bóng đá ở đội một, đặc biệt từ những vòng đầu.
Nhưng trong mùa giải đầu tiên tại Man United, Ten Hag hiếm khi từ bỏ đội hình xuất phát mạnh nhất. Mặc dù đã dẫn trước 3-0 khi bước vào trận bán kết League Cup lượt về với Nottingham Forest ở mùa giải trước, Ten Hag bất ngờ không thực hiện những thay đổi lớn.
Cách tiếp cận này giúp Man United chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 6 năm và họ đã làm rất tốt để lọt vào trận chung kết FA Cup, nhưng rõ ràng các cầu thủ phần nào kiệt sức do vật lộn với lịch thi đấu dày đặc vào cuối mùa.
Số ca chấn thương ngày càng gia tăng tại Old Trafford kể từ khi mùa giải 2023/24 bắt đầu và trong khi các cầu thủ đang trở lại, vẫn có những vị trí trong đội vẫn còn mỏng manh. Chẳng hạn bộ phận hậu vệ cánh với Luke Shaw, Tyrell Malacia và Aaron Wan-Bissaka vẫn phải ngồi ngoài.
Ten Hag có Diogo Dalot và Sergio Reguilon đủ thể lực để thi đấu. Tuy nhiên, với việc Champions League đã khởi tranh và Premier League đang diễn ra sôi nổi, Quỷ đỏ khó có thể hứng chịu thêm một ca chấn thương nào nữa.

Quỷ đỏ phải thay đổi.
Sẽ là một cơn ác mộng nếu những cầu thủ khác như Casemiro, Bruno Fernandes và Rasmus Hojlund dính chấn thương và phải ngồi ngoài. Khi ấy, lực lượng Man Utd đã mỏng sẽ ngày càng mỏng hơn nữa.
Ten Hag phải đối mặt với thực tế của tình hình và mặc dù thật tuyệt nếu Man Utd tung toàn bộ sức lực ở trận gặp Crystal Palace tại vòng 3 League Cup, nhưng nhà cầm quân người Hà Lan chắc chắn phải xoay tua đội hình và để một số cầu thủ dự bị có cơ hội ra sân đá chính.
Ten Hag có thể không có thói quen làm như vậy nhưng các cầu thủ cần như thế. Đây chính là lúc thích hợp nhất để Man Utd trao cơ hội cho các cầu thủ khác. Biết đâu họ lại phát hiện ra nhân tố mới để xoay chuyển tình thế.
Nếu không thử, không ai biết trước điều gì. Rõ ràng League Cup không còn là ưu tiên của Quỷ đỏ mùa này. Thay vào dó, Man Utd cần hướng tới những thứ to lớn hơn.