MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Ma Utd sẽ có mùa hè bận rộn
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • Tới lúc Arsenal trình làng bộ 3 mới đáng sợ ở tuyến giữa

    22:58 Thứ bảy 18/11/2023

    BongDa.com.vn Pháo thủ chắc chắn cần làm mới đội hình để có thể hướng tới thành công ở mùa giải năm nay.

    Arsenal đang thi đấu với phong độ tương đối ấn tượng trong mùa giải này. Họ đứng đầu bảng Champions League và đang nắm quyền tự quyết về tấm vé lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở trong nước, Pháo thủ đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Manchester City đúng một điểm.

    Đã có nhiều mặt tích cực về Arsenal mùa này. Dù vậy, vẫn tồn tại một số vấn đề lo ngại. Một trong những cơn đau đầu dành cho HLV Mikel Arteta là cầu thủ nào sẽ chơi ở vị trí số 8 lệch trái tốt như Granit Xhaka.

    Tới lúc Arsenal trình làng bộ 3 mới ở trung tuyến - Bóng Đá

     Trossard có thể là giải pháp cho Arsenal.

    Giải pháp lý tưởng cho khoảng trống mà Xhaka để lại vẫn chưa được Mikel Arteta tìm thấy. Kai Havertz, người lẽ ra phải thay thế Xhaka, rõ ràng đã không đáp ứng được kỳ vọng dù tiêu tốn của đội chủ sân Emirates số tiền không nhỏ.

    Cuối cùng Arteta đã chọn sử dụng Declan Rice trong vai trò tấn công, với Jorginho chơi ở vị trí số 6. Tuy nhiên, tại sao không thử nghiệm một phương án khác. Theo đó, Leandro Trossard nên có cơ hội để thử sức lấp đầy khoảng trống do Xhaka để lại.

    Khi Gabriel Jesus trở lại, Trossard có thể thấy bản thân mình phải ngồi trên băng ghế dự bị, nhưng liệu cầu thủ này có nên ngồi ngoài khi luôn tạo ra tầm ảnh hưởng lớn như vậy hay không?

    Giới chuyên môn nhận định cầu thủ người Bỉ xuất sắc khi hoạt động trong không gian chật hẹp, hiểu cách luân chuyển vị trí. Anh là người tạo ra cơ hội sắc bén, sở hữu khả năng dứt điểm đáng gờm và luôn tạo ra mối đe dọa mỗi lúc xuất hiện trên sân kể từ khi gia nhập Arsenal.

    Với những phẩm chất như vậy, tại sao Trossard lại không thể tỏa sáng ở vị trí số 8? 

    Tới lúc Arsenal trình làng bộ 3 mới ở trung tuyến - Bóng Đá

     Rice và Odegaard có thể kết hợp tốt với Trossard.

    Trossard từng tuyên bố rằng bản thân có thể làm tốt vai trò ở vị trí tiền vệ tấn công: "Tôi thích chơi ở ngay phía sau tiền đạo. Khi được bố trí ở 2 bên cánh, tôi cũng có thể thoải mái thể hiện bản thân mình.

    Tôi cảm thấy thoải mái ở một trong hai vị trí đó, nhưng nếu được chọn, thì phía sau tiền đạo – nhưng tất cả phụ thuộc vào hệ thống mà HLV yêu cầu. Tôi nghĩ mình giỏi trong các pha một đối một. Tôi bình tĩnh trong vòng cấm nên nếu có cơ hội, tôi có thể dứt điểm."

    Arteta cách đây không lâu cũng khen ngợi khả năng sáng tạo của Trossard. “Cậu ấy rất giỏi trong không gian nhỏ, phạm vi chật hẹp, với khả năng sáng tạo để mở khóa cho đội bóng và tôi thực sự hài lòng với cậu ấy,” nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận xét về cựu cầu thủ Brighton.

    Mặc dù một số người có thể cho rằng lối chơi phòng ngự của Trossard cần được kiểm chứng, nhưng sự hiện diện của Rice trong vai trò số 6 đã giải quyết hiệu quả khả năng phòng ngự từ xa của hàng tiền vệ Arsenal.

    Chính vì thế, bộ ba tiền vệ Odegaard, Trossard và Rice hoàn toàn có thể mang lại một cách tiếp cận mới cho Arsenal.

    Tiểu Lam | 22:28 18/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...