MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • "Tôi không thích nói về kỳ World Cup 2002 lịch sử của Hàn Quốc"

    10:58 Thứ bảy 19/11/2022

    BongDa.com.vn ĐTQG Hàn Quốc đi vào sử sách ở World Cup 2002 khi về đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

     

    World Cup 2022 là giải đấu đáng nhớ nhất với làng bóng châu Á. Với tư cách đội chủ nhà, ĐTQG Hàn Quốc lọt đến trận bán kết trước khi nhận thất bại 0-1 trước tuyển Đức. Ở trận đấu tranh hạng 3, Hàn Quốc nhận thất bại 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

    Vị trí thứ 4 ở World Cup 2002 là thành tích tốt nhất của một đội bóng châu Á xuyên suốt lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, đối với cựu tuyển thủ Hàn Quốc Koo Ja-Cheol, anh không quá mặn mà khi nhắc về World Cup được tổ chức trên sân nhà.

    "Thực sự, tôi không thích nói về kỳ World Cup 2002 lịch sử của Hàn Quốc. Đó là trải nghiệm tuyệt vời với tất cả mọi người. Tuy nhiên, ở góc nhìn của một cầu thủ; tôi nghĩ thành tích ở World Cup năm đó luôn tạo ra áp lực cho chúng tôi" Koo Ja-Cheol chia sẻ với ESPN.

    Cựu tuyển thủ Hàn Quốc Koo Ja-Cheol.

    "Đó là trải nghiệm thật sự tuyệt vời cho người dân Hàn Quốc. Thế nhưng, sự kiện đó đã trôi qua từ lâu. Tôi hy vọng các cầu thủ hãy tận hưởng ở thời điểm hiện tại. Việc ra sân thi đấu ở World Cup là vinh dự lớn nhất với bất kỳ ngôi sao nào. Do đó, chúng ta phải nỗ lực hết mình".

    "Hàn Quốc mong muốn vượt qua vòng bảng. Đây là mục tiêu của chúng tôi. Tuy nhiên trước khi nghĩ đến mục tiêu này, chúng tôi cần giành 3 điểm. Chiến thắng ở trận đấu mở màn là quan trọng nhất. Lịch sử trước đây cho thấy khi Hàn Quốc có chiến thắng ở trận đầu tiên, chúng tôi đều vượt qua vòng bảng".

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 10:28 19/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...