MỚI NHẤT :
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 'Tôi đã rất cực đoan khi còn làm việc ở Chelsea'

    18:41 Thứ năm 30/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Andre Villas-Boas, người mới nhậm chức ở Marseille đã có những chia sẻ thú vị về quãng thời gian làm việc tại Chelsea.

    Người đàn ông từng được mệnh danh là Jose Mourinho đệ nhị nói rằng ông đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cầm quân, sau quãng thời gian ngắn ngủi làm huấn luyện viên cho Chelsea và sẽ không lặp lại lỗi trong công việc mới của mình ở Marseille.

    Andre Villas-Boas chia sẻ (theo trang chủ đội bóng phía tây London): "Ở Chelsea, tôi rất cực đoan với triết lý của mình, nhưng tôi nghĩ với kinh nghiệm đó, bạn phải tôn trọng văn hóa bóng đá Pháp và tập trung vào kỹ thuật và sự sáng tạo.

    Tôi muốn xây dựng triết lý lý tưởng cho Olympique Marseille. Tôi không phải là một huấn luyện viên với phong cách phòng ngự, tôi muốn chơi bóng đá tấn công - như khẩu hiệu của đội bóng này, "Droit Au But" [Thẳng đến cầu môn].

    Đội hình hiện tại rất tốt. Đội vẫn cần thay đổi, nhưng không quá nhiều. Có những cầu thủ sắp hết hợp đồng. Chúng ta phải phân tích tất cả những điều đó, xem xét luật công bằng tài chính và tập hợp đội ngũ tốt nhất để thực hiện giấc mơ của các cổ động viên".

    'Tôi đã rất cực đoan khi còn làm việc ở Chelsea' - Bóng Đá

     Villas-Boas đang là thuyền trưởng Marseille.

    Villas-Boas chỉ làm việc ở Stamford Bridge đúng một mùa giải 2011/12, và đây chính là một trong những thời điểm tồi tệ nhất của đội bóng phía tây London dưới triều đại tỷ phú Roman Abramovich. Đó là nguyên nhân chính khiến ông buộc phải ra đi, đến Tottenham.

    Vũ Quang Toản | 11:30 30/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...