MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • 'Tôi có thể đã giành được nhiều thứ nếu rời Arsenal'

    07:19 Thứ hai 14/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Giáo sư Arsene Wenger đã chia sẻ về lòng trung thành với Arsenal, và ông có thể giành được nhiều hơn bằng cách đi đến một nơi khác.

    Người quản lý kỳ cựu dẫn dắt Pháo thủ từ năm 1996-2018, 3 lần vô địch Premier League và 7 lần đăng quang FA Cup ở phía bắc London. Wenger đã được liên hệ với các công việc khác khi ông còn ở Arsenal, nổi bật nhất là Real Madrid, nhưng vẫn trung thành với đội bóng thủ đô nước Anh.

    Người đàn ông 69 tuổi thừa nhận rằng quyết định đó khiến ông phải trả giá, mặc dù hài lòng với những quyết định mà ông đưa ra trước đó trong sự nghiệp. "Tôi không hối tiếc. Tôi có thể đã giành được nhiều thứ hơn bằng cách đi đến một nơi khác và ít bị hạn chế về tài chính". ông nói với beIN Sports.

    "Vào cuối ngày, tôi vui mừng với những gì đã làm. Tôi đã nghĩ từ khi còn rất nhỏ rằng, tôi muốn làm việc theo cách mình thích. Đôi khi hôm nay tôi đánh giá một chút 'Tôi đã làm tốt hay chưa?' Nhưng tôi cảm thấy rằng mình đang ở trong một câu lạc bộ [Arsenal], nơi tôi đáp ứng nhu cầu của mình theo cách tôi muốn".

    Wenger từ chối lời mời tại Anh vì Arsenal - Bóng Đá

     Wenger quá yêu Arsenal.

    Ở thời điểm hiện tại, Wenger vẫn chưa nhận lời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào, mặc dù ông xác nhận mình sẽ không trở thành huấn luyện viên của bất cứ đội bóng nào ở Anh vì tình yêu với Arsenal. Có lẽ, chúng ta sẽ được thấy vị Giáo sư đáng kính ở một nơi nào đó ngoài biên giới xứ sương mù trong thời gian tới.

    Sao trẻ Arsenal: Zech Medley

    Trung Quân | 07:00 14/10/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...