MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • “Tôi chịu không ít áp lực khi làm việc cùng HLV Park Hang-seo”

    19:38 Thứ bảy 22/08/2020 | 4

    BongDa.com.vn Đó là lời phát biểu của trung vệ U22 Việt Nam Nguyễn Hoàng Duy khi nói về những ngày đầu làm việc cùng thầy Park.

    Trung vệ Nguyễn Hoàng Duy là một trong 48 gương mặt được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U22 Việt Nam đợt tháng 8/2020. Anh là một trong số ít đại diện của bóng đá miền Tây Nam Bộ tham dự lần tập trung này bên cạnh Ngô Hoàng Anh (Long An) còn Phạm Văn Luân, Võ Văn Toàn của Cần Thơ được gọi nhưng xin không lên Hà Nội tập trung.

    Trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Đồng Tháp, Hoàng Duy là mẫu cầu thủ cần cù, ham học hỏi và cầu tiến. Ngoài chuyên môn, anh còn là tấm gương sáng khi không tham gia vào vụ tiêu cực của các đồng đội ở U21 Đồng Tháp bị phanh phui trong thời gian vừa qua.

     - Bóng Đá

    Trung vệ Nguyễn Hoàng Duy chịu áp lực không nhỏ trong lần đầu làm việc cùng thầy Park. 

    Chia sẻ với báo giới về những ngày đầu được tập luyện và làm việc cùng HLV Park Hang-seo, trung vệ sinh năm 1999 cho hay: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc xen lẫn tự hào khi được gọi lên tập trung cùng U22 Việt Nam. Đây là lần đầu tiên làm việc với HLV Park Hang-seo và U22 Việt Nam nên tôi cũng khá áp lực, chỉ biết cố gắng và thể hiện hết mình.

    Chế độ, bài tập và cách huấn luyện ở U22 Việt Nam có sự khác biệt với CLB. Trong nững ngày qua, thầy Park triển khai nhiều sơ đồ chiến thuật mới để các cầu thủ tập thích nghi. Như những buổi tập vừa qua, thầy Park cùng các trợ lý nhắc nhở và hướng dẫn rất nhiều, trong khi đó ở CLB thì tôi và các bạn được thoải mái thi đấu.”

    Đăng Huy | 19:08 22/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...