MỚI NHẤT :
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • "Tôi chia tay Old Trafford với sự tự hào và đầu ngẩng cao"

    07:38 Thứ sáu 18/02/2022 | 3

    BongDa.com.vn "Không có hối tiếc nào cả trong thời gian của tôi tại Manchester United. Cho đến hôm nay, họ vẫn là đội bóng của tôi."

     

    Odion Ighalo chia sẻ về hành trình từ châu Phi đến Premier League

    Trả lời phỏng vấn ESPN, Odion Ighalo trải lòng về hành trình trong màu áo Man United: "Bạn sẽ cần điều gì đó để thể hiện với các con trong tương lai. Tôi nói với các con của mình về Man United và trải nghiệm tại đó. 

    Tôi chia tay Old Trafford với sự tự hào và đầu ngẩng cao, bởi lẽ đó là đội bóng trong mơ của tôi và không phải giấc mơ của mọi người đều thành hiện thực. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực nên mỗi ngày trong cuộc sống, tôi đều cảm thấy biết ơn. Trở thành người Nigeria đầu tiên và đến lúc này vẫn là duy nhất từng thi đấu cho Man United là thành tựu tuyệt vời dành cho tôi. Tôi đã thi đấu tốt và hạnh phúc."

    Odion Ighalo reflects on 'dream' spell at Man United, would love Premier League return - Bóng Đá

     Ighalo trải lòng.

    "Bầu không khí tại Old Trafford thật khác biệt. Man United là 1 CLB lớn, nếu bạn không ở bên trong nội bộ, bạn sẽ không biết quy mô CLB lớn chừng nào. Đó là 1 CLB khổng lồ.

    Cảm ơn Chúa khi tôi đã thi đấu cho CLB lớn nhất thế giới. Khi bạn hỏi: 'Cậu nên làm gì tốt hơn tại Man United?' Tôi nghĩ tôi đã làm tất cả mà mình nên làm. Tôi nỗ lực, ghi 1 vài bàn thắng và vui vẻ. Không có hối tiếc nào cả trong thời gian của tôi tại Man United. Cho đến hôm nay, họ vẫn là đội bóng của tôi và tôi sẽ ủng hộ họ cho đến sau cùng. Kể cả khi Man United trải qua khó khăn, tôi vẫn sẽ cổ vũ bởi vì Quỷ đỏ là tất cả."

    Phụng Sồ | 07:08 18/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...