Toan tính của HLV Deschamps bất lợi cho tuyển Pháp
13:55 Thứ ba 26/06/2018
Lên ngôi vô địch tại World Cup 1998 và EURO 2000, Pháp đều thắng Đan Mạch ở vòng bảng. Lần này cũng là Đan Mạch, và sau đó là đại lộ cho thầy trò Deschamps tiến đến chung kết.

World Cup 1998, Pháp gặp Đan Mạch ở trận cuối vòng bảng, khi đã đủ điểm vòng vào trong, HLV Aime Jacquet thay 9 vị trí so với trận đấu trước đó và vẫn giành chiến thắng 2-1, cho thấy đội hình Pháp lúc đó đồng đều về chất lượng, với một số cá nhân nổi trội như Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Laurent Blanc.

Tuyển Pháp hiện cũng đủ điểm vào vòng sau. Tuy nhiên, nếu thua Đan Mạch, họ sẽ mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ này, và nhiều khả năng sẽ phải gặp Croatia rất mạnh ở vòng 1/8. Vì vậy, mục tiêu của Deschamps và các cầu thủ là ít nhất phải kiếm được trận hòa.

Toan tính của HLV Deschamps bất lợi cho tuyển Pháp - Bóng Đá

Thầy trò huấn luyện viên Deschamps đã giành vé vào vòng knock-out, nhưng chặng đường đến chung kết vẫn còn nhiều gian nan.

Deschamps và các học trò cũng đang cay mũi khi HLV Đan Mạch, ông Age Hareide nhận xét rằng “tuyển Pháp không có gì đặc biệt” và “Paul Pogba lo việc để kiểu tóc nào hơn là chơi bóng”.

Nhưng buổi tập gần đây cho thấy ông Deschamps sẵn sàng thay 6 vị trí ở trận gặp Đan Mạch tối nay so với trận thắng Peru 1-0 cách đây vài ngày. Steve Mandanda, Djibril Sidibe, Presnel Kimpembe, Steven Nzonzi, Thomas Lemar và Ousmane Dembele sẵn sàng cho đội hình xuất phát. Những người có thể được nghỉ ngơi là Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Paul Pogba, Blaise Matuidi và Kylian Mbappe.

Ông Deschamps vốn cũng có thói quen này. Tại World Cup 2014, ông thay 6 vị trí xuất phát giữa trận thứ hai và trận thứ ba. Tại EURO 2016, ông cũng thay 5 vị trí trong trường hợp tương tự.

Toan tính của HLV Deschamps bất lợi cho tuyển Pháp - Bóng Đá

Huấn luyện viên Deschamps có 50 chiến thắng trên cương vị thuyền trưởng của ĐT Pháp.

Nhưng liệu những sự thay thế này có cần thiết? Nó sẽ làm gián đoạn sự phát triển lối chơi của họ trong thời gian diễn ra giải đấu? Hay nó giúp cho Deschamps tìm kiếm những nhân tố mới?

Trận đầu tiên thắng Australia 2-1, ĐT Pháp chơi với hệ thống 4-3-3 rất thiếu thuyết phục. Tờ L’Equipe chỉ ra 4 thiếu sót của họ: thiếu sức mạnh thể lực, tấn công không kết dính, luân chuyển bóng chậm, không gây được sức ép liên tiếp lên đối thủ.

Trận thắng Peru 1-0, Deschamps chuyển sang hệ thống 4-4-2 với Oliver Giroud vào sân ở vị trí trung phong, Antoine Griezmann chơi tốt hơn với vị trí tiền đạo lùi, trong khi Pogba có nhiều không gian hoạt động hơn. Tuyển Pháp vì vậy có cải thiện tích cực về lối chơi.

Toan tính của HLV Deschamps bất lợi cho tuyển Pháp - Bóng Đá

Kylian Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho ĐT Pháp ở vòng chung kết World Cup khi 19 tuổi và 183 ngày.

Nếu họ bước vào trận gặp Đan Mạch với ít thay đổi về nhân sự, sự phát triển trong lối chơi của họ sẽ liền lạc hơn, các cầu thủ sẽ hiểu nhau hơn trong hệ thống 4-4-2. Và họ sẽ giữ được sự an toàn hơn về mặt kết quả.

Chẳng ích gì nếu lấy Nga làm tấm gương, thua Uruguay 0-3, mất ngôi đầu bảng, mất sự hào hứng vốn đã xây dựng được, lại bị thẻ đỏ và gặp đối thủ mạnh hơn ở vòng 1/8.

Chỉ khi có một lối chơi được định hình chắc chắn, như tuyển Pháp năm 1998 của ông Jacquet, việc tìm kiếm những nhân tố mới lạ mới thực sự hiệu quả. Tuyển Pháp của Deschamps hiện chưa có sự định hình như vậy, nên chú trọng vào tìm kiếm nhân tố mới có thể khiến đội bóng trở nên hỗn loạn.

Đồ họa: Minh Phúc.

Nguồn: Zing.vn
Chính Phong | 11:56 26/06/2018