MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Tỏa sáng ở ĐT Italia, "kẻ thất sủng" gửi thông điệp đến Chelsea

    07:15 Thứ hai 12/10/2020 | 4

    BongDa.com.vn Hậu vệ người Italia đã thi đấu rất ấn tượng trong trận đấu diễn ra trên đất Ba Lan.

     

    Bàn thắng đầu tiên của Emerson Palmieri tại Chelsea

    Rạng sáng nay (12/10), vòng bảng UEFA Nations League tiếp tục diễn ra. Đội tuyển Italia phải hành quân đến sân Energa Gdansk để chạm trán đối thủ Ba Lan. Được đánh giá cao hơn, Azzurri đã tràn lên tấn công và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đã không có bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, thầy trò ông Roberto Mancini vẫn tạm thời dẫn đầu bảng A1 bởi ở trận đấu diễn ra trước đó, Hà Lan cũng đã bị Bosnia-Herzegovina cầm hòa.

    Tại Energa Gdansk, Emerson Palmieri đã thi đấu rất xuất sắc. Hậu vệ 26 tuổi đã cố gắng ngăn chặn Robert Lewandowski. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên tham gia hỗ trợ tấn công. Trong hiệp 2, ngôi sao người Italia đã có cơ hội ghi bàn. Song, anh lại dứt điểm không thành công. Nhiều người cho rằng cảm giác bóng của Emerson không tốt do anh ít được thi đấu tại Chelsea.

    Emerson:

     Emerson Palmieri trong trận đấu với Ba Lan.

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với kênh Rai Sport, hậu vệ 26 tuổi chia sẻ:

    "Nói thật, tôi không ngạc nhiên vì những gì mình đã làm. Khi thi đấu cho ĐTQG, bạn phải luôn sẵn sàng. Tôi rất vui khi biết rằng mình sẽ được ra sân. Khi đã khoác lên màu áo này, bạn phải cố gắng hết sức.

    Tôi đã thay đổi suy nghĩ. Thực sự, tôi cảm thấy bản thân mình là 1 cầu thủ quan trọng của Azzurri. Quãng thời gian đầu mùa giải này tại Chelsea không như tôi mong muốn. Tôi chỉ cần ra làm việc chăm chỉ. Khi có mặt trên sân, tôi sẽ cố gắng hết sức."

    Faro | 06:45 12/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...