MỚI NHẤT :
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Tòa án Brazil muốn tống giam Robinho

    10:34 Thứ bảy 25/02/2023

    Cựu danh thủ một thời của Real Madrid và tuyển Brazil nhiều khả năng phải chấp hành án tù do tội hiếp dâm ngay tại quê nhà.

    Tòa án Brazil muốn tống giam Robinho - Bóng Đá

    Robinho bị tuyên án tù 9 năm vì hành vi tham gia hiếp dâm tập thể một phụ nữ trong thời gian còn thi đấu cho AC Milan. Ảnh: Reuters. 

    Truyền thông Brazil cho biết chính quyền nước này đang thực hiện những bước đầu tiên trong quá trình tố tụng để đưa Robinho vào tù. Globo tiết lộ sau sức ép từ chính quyền Italy, tòa án ở Brazil bắt đầu xem xét các thủ tục để khiến cầu thủ phải chấp hành hình phạt tại quê nhà.

    Reuters hôm 18/2 cho biết chính quyền Italy đề nghị nhà chức trách Brazil phải có động thái với Robinho, sau khi cầu thủ vẫn tại ngoại thời gian qua. Bộ Ngoại giao Brazil sau đó cũng xác nhận họ nhận được yêu cầu từ phía chính quyền Italy.

    Hồi tháng 1/2022, Tòa giám đốc thẩm tại Rome (Italy) tuyên phạt tiền đạo người Brazil án tù 9 năm vì hành vi tham gia hiếp dâm tập thể một phụ nữ trong thời gian còn thi đấu cho AC Milan. Hiến pháp Brazil không cho phép dẫn độ công dân của mình sang nước khác. Vì Robinho lúc này vẫn sống ở Brazil, nên anh chưa phải chấp hành án tù tại Italy.

    Tuy nhiên, tòa án ở Brazil đang cân nhắc khả năng đưa Robinho vào tù, cũng như chấp hành bản án do chính quyền Italy tuyên vào năm ngoái. Dư luận Brazil cũng gây sức ép khá lớn về chính quyền nước nhà trong vụ việc của Robinho.

    "Thủ phạm đang vui vẻ và cười vào mặt tòa án nước nhà", nhà báo nổi tiếng của Brazil, Walter Casagrande, bình luận. "Công lý phải được thực thi và chính quyền Brazil đừng nên để đây trở thành tiền lệ xấu cho pháp luật của đất nước".

    Danh tiếng của Robinho bị hủy hoại sau phán quyết từ Tòa án Italy cách đây một năm. Theo cáo trạng, Robinho cùng năm người bạn hiếp dâm một cô gái 22 tuổi người Albania. Vụ việc xảy ra tại hộp đêm ở Milan năm 2013.

    Cho dù đứng trước nguy cơ phải ngồi tù, Robinho không giấu ý định tiếp tục sự nghiệp cầu thủ. Vào đầu tháng 1, tiền đạo sinh năm 1984 liên hệ với nhiều CLB của Brazil để tìm kiếm cơ hội ra sân chơi bóng. Song, những đội bóng muốn có Robinho e ngại vấn đề pháp lý trước khi ký hợp đồng với cầu thủ.

    Hồng An | 10:14 25/02/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...