MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Tình trạng sức khỏe mới nhất của Pele

    22:40 Thứ sáu 02/12/2022 | 1

    Huyền thoại Pele tiết lộ ông chỉ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ, không phải cấp cứu hay có tín hiệu xấu nào.

     - Bóng Đá

     Thông điệp của Pele liên quan tới sức khỏe bản thân.

    Trên trang cá nhân, Pele đăng tải hình ảnh khuôn mặt mình được một tòa nhà ở Qatar thắp sáng với thông điệp “Hãy sớm khỏe lại”. Ông chia sẻ: "Chào các bạn, tôi đang ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe hàng tháng. Thật tuyệt khi nhận được những tin nhắn tích cực như thế này. Cảm ơn Qatar vì lời động viên này và cảm ơn tất cả ai đã gửi cho tôi những lời chúc tốt đẹp".

    Các báo cáo từ Brazil cho hay sức khỏe của Pele hiện đã ổn định trở lại. Ông không phải nằm trong khu chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo. "Cựu cầu thủ hoàn toàn kiểm soát được các chức năng quan trọng", dòng thông báo ngắn gọn từ bệnh viện Albert Einstein.

    Sky News cũng dẫn lời con gái của Pele về tình hình hiện tại của cựu danh thủ sinh năm 1940. Trên trang cá nhân của mình, Kely Nascimento viết "no emergency" (không phải tình trạng khẩn cấp).

    Pele tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư kết tràng (colon), là phần nằm bên phải bụng. Huyền thoại 82 thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ một khối u ở kết tràng vào tháng 9/2021. Từ đó đến nay, ông thường xuyên phải ra, vào viện để được điều trị cơ bản và theo dõi sức khỏe hậu phẫu.

    World Cup 2022 đang diễn ra ở Qatar. Người ta ít thấy sự xuất hiện của huyền thoại bóng đá Brazil trong các hoạt động liên quan do sức khỏe không đảm bảo. Dù vậy, Pele không quên trổ tài dự đoán. “Vua bóng đá” khẳng định: "Bạn có thể nghĩ rằng tôi quá tự tin, nhưng tôi cảm thấy Brazil sẽ vô địch một lần nữa”.

    Trong sự nghiệp của mình, Pele thi đấu 92 trận và ghi 77 bàn cho tuyển Brazil trong giai đoạn 1957-1971. Pele giành 3 chức vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970. Ở thời điểm đó, Cúp thế giới có tên là Jules Rimet (tưởng niệm vị Chủ tịch FIFA khai sinh ra giải). Chiếc Cúp này còn có tên khác là Cúp Nữ thần Vàng. Kể từ năm 1974, Cúp mang tên FIFA World Cup.

    Hiểu Phong | 21:10 02/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...