MỚI NHẤT :
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • Tình trạng sức khỏe của Mino Raiola chuyển biến xấu

    08:00 Thứ sáu 21/01/2022 | 3

    Người đại diện nổi tiếng trong giới cầu thủ gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và vẫn chưa thể xuất viện.

    Theo Bild, Raiola đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện San Raffaele ở Milan với tình trạng bệnh phổi. Trước đó vào ngày 12/1, người đại diện của những loạt ngôi sao như Erling Haaland hay Paul Pogba được cho là nhập viện khẩn cấp để phẫu thuật.

    Người thân xác nhận thông tin này không chính xác khi Raiola chỉ phải thực hiện các bài kiểm tra sức khỏe trong tình trạng gây mê. Tuy nhiên, Bild quả quyết tình hình của Raiola đang xấu đi và phải chăm sóc đặc biệt.

    Tình trạng sức khỏe của Mino Raiola chuyển biến xấu - Bóng Đá

    Một trong những thân chủ nổi tiếng nhất của Raiola là Zlatan Ibrahimovic. Ảnh: AP. 

    Lần cuối Raiola xuất hiện trên truyền thông trong tình trạng khỏe mạnh là giữa tháng 12/2021 khi người đại diện này nói về tương lai của Haaland.

    "Erling Haaland sẽ thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch phát triển sự nghiệp. Bayern, Real Madrid, Barcelona, Manchester City là những CLB lớn mà cậu ấy có thể đầu quân. Man City đã vô địch Premier League 5 lần trong thời gian qua, nhiều hơn đáng kể so với Man United. Ngay từ khi chuyển đến Dortmund, chúng tôi xác định việc Haaland rời đi là điều sẽ xảy ra", Daily Mail dẫn lại phát biểu của Mino Raiola.

    Thời gian Raiola gặp biến cố về sức khỏe cũng trùng khớp với thời điểm Haaland tự lên tiếng về tương lai. Chân sút người Na Uy chia sẻ trên Viasat: "6 tháng qua, tôi không nói bất kỳ điều gì vì sự tôn trọng cho Dortmund. Nhưng bây giờ, CLB bắt đầu thúc ép tôi phải đưa ra quyết định.

    Tất cả những gì tôi có thể nói là chỉ muốn chơi bóng. Nhưng họ (lãnh đạo Dortmund - PV) thúc ép tôi phải nói quyết định ngay bây giờ về tương lai của mình. Nghĩa là tôi phải nói sớm chuyện đi hay ở".

    Sau tuyên bố này, Giám đốc Michael Zorc của Dortmund nhấn mạnh: "Những tuyên bố từ Haaland khiến chúng tôi ngạc nhiên. Hiện tại, không hề có thời hạn nào đưa ra, thậm chí không có cuộc thảo luận gì cả. Điều chúng tôi muốn là sẽ có cuộc đàm phán vào thời điểm nào đó để làm rõ mọi thứ, dễ hiểu và có tính chuyên nghiệp".

    Việt Nhật | 06:28 21/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...