MỚI NHẤT :
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Tình tiết mới của bi kịch Emiliano Sala: Ngộ độc khí và lời nói dối

    13:07 Thứ tư 23/02/2022

    BongDa.com.vn Cuộc điều tra về cái chết của cầu thủ bóng đá người Argentina Emiliano Sala vẫn được tiếp tục sau 3 năm.

     

    Nantes tri ân Emiliano Sala

    Kết quả xét nghiệm máu lấy từ cơ thể của Emiliano Sala cho thấy anh đã bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) trước khi qua đời trong vụ tai nạn máy bay. Tiền đạo sinh ra ở Argentina khi đó đang trên đường gia nhập câu lạc bộ Ngoại hạng Anh Cardiff City với giá chuyển nhượng 15 triệu bảng từ đội bóng Pháp Nantes vào tối ngày 21 tháng 1 năm 2019 trước khi máy bay bị rơi ở eo biển Manche. Cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn là phi công David Ibbotson, 59 tuổi, người chưa được tìm thấy thi thể.

    Tính tiết mới của bi kịch Emiliano Sala: Ngộ độc khí trước khi rơi máy bay - Bóng Đá

     Tai nạn của Sala là bi kịch của thế giới bóng đá.

    Tuần trước, bác sĩ bệnh học Basil Purdue cho biết Sala đã chết vì vết thương nặng ở đầu và ngực khi máy bay rơi. Nhưng trước khi qua đời, anh đã bị ngộ độc khí carbon monoxide và bị rơi vào cơn hôn mê sâu khi rơi xuống biển. Bác sĩ Purdue cho biết các xét nghiệm độc chất trên mẫu máu của Sala cho thấy mức độ bão hòa khí carbon monoxide trong máu là 58%, được ông mô tả là "ngộ độc nghiêm trọng", ông cho rằng khí độc này bắt nguồn từ hệ thống xả của máy bay.

    Bác sĩ Purdue cho biết thi thể của Sala đang trong quá trình phân hủy khi ông tiến hành khám nghiệm tử thi vào ngày 7 tháng 2, máu họ dùng để xét nghiệm đã được bảo quản trong tủ đông lạnh của Cảnh sát Dorset: "Nếu chúng tôi có nhiều máu hơn, tôi sẽ lấy được nhiều mẫu hơn. Thực tế là chúng tôi chỉ có một chai máu đủ tiêu chuẩn để tiến hành xét nghiệm."

    Các cuộc điều tra ngoài lề cũng cho biết Sala hút từ 1 đến 5 điếu thuốc mỗi ngày, với 4 gói thuốc được tìm thấy trong phòng khách sạn ở South Wales của anh. Trung sĩ Sarah Gedge, thuộc Cảnh sát Dorset, cho biết: "Ông Sala có một số tài sản trong phòng, có một yêu cầu từ người đại diện của Sala liên quan đến số thuốc lá trong phòng của ông ấy, người đại diện muốn việc này không được tiết lộ cho gia đình vì ông không cho gia đình biết việc hút thuốc."

    Tính tiết mới của bi kịch Emiliano Sala: Ngộ độc khí trước khi rơi máy bay - Bóng Đá

     Người hâm mộ thương tiếc cầu thủ xấu số.

    Viên chức cũng xác nhận rằng Sala đã hoàn thành một bảng câu hỏi y tế, là một phần trong quá trình chuyển nhượng đến Cardiff City, trong đó anh nói rằng anh không hút thuốc. Cardiff và Nantes đã tranh cãi một thời gian về phí chuyển nhượng sau cái chết của Sala. Hợp đồng mua bán đã hoàn tất nhưng Cardiff không nhận được sự phục vụ của cầu thủ này. Sau đó FIFA đã phải đứng ra giải quyết tranh chấp, Cardiff trả cho Nantes khoản phí 5,3 triệu bảng.

    Thanh Vũ | 12:37 23/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...