MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Tình thế đảo ngược với Messi

    18:39 Thứ ba 01/11/2022

    Lionel Messi chọn Pháp và Brazil là hai đội tuyển mạnh nhất tại World Cup 2022. Tuy nhiên, các đối thủ biết rằng Argentina cũng đáng gờm khi sở hữu Leo đang đạt phong độ cao.

     - Bóng Đá

    Messi có màn chạy đà hoàn hảo trước World Cup 2022.

    "Nếu phải chọn ra một hoặc 2 ứng viên nặng ký nhất, tôi tin đó là Pháp và Brazil", Messi chia sẻ khi được phóng viên hỏi về những ứng viên cho ngôi vương World Cup 2022. Dù vậy, Argentina cũng rất mạnh với Leo trong đội hình. Anh là nguồn cảm hứng để Argentina tiến tới World Cup 2022 với vị thế ứng cử viên vô địch. Argentina cùng Brazil trải qua chiến dịch vòng loại khu vực Nam Mỹ với thành tích bất bại.

    "Qatar 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Chắc chắn là như vậy. Quyết định đã được đưa ra", "El Pulga" khẳng định. Trong lần cuối cùng cháy hết mình cho đội tuyển, Messi có màn chạy đà không thể hoàn hảo hơn.

    Tình thế đảo ngược

    Với hầu hết cầu thủ, mùa giải đầu tiên của Lionel Messi tại Ligue 1 có thể coi là một thành công. Anh ghi 11 bàn và cung cấp 15 kiến tạo trong 34 trận cho PSG. Trung bình Leo góp công trực tiếp vào một bàn sau mỗi 110 phút có mặt trên sân.

     - Bóng Đá

    Messi đang trở lại mạnh mẽ.

    Tuy nhiên, với "El Pulga" đó là một thất bại. Không khó để thấy những bài báo đánh giá Messi hết thời. Người ta có lý do để chê bai Messi khi cùng thời điểm Cristiano Ronaldo ghi tới 24 bàn cho MU. Chưa kể, siêu sao người Argentina được cho là chơi ở một giải đấu ít cạnh tranh hơn Premier League.

    Phong độ của Messi mùa trước bị ảnh hưởng ít nhiều bởi chấn thương, dịch Covid-19 và thời gian hòa nhập với môi trường mới. Quả phạt đền hỏng ăn và màn trình diễn thất thường trước Real Madrid ở vòng 16 đội Champions League là hình ảnh gói gọn cho sự thất vọng của Messi.

    Messi vẫn là vua kiến tạo Ligue 1, cũng như dẫn đầu về số đường chuyền tịnh tiến, pha chọc khe và luân chuyển bóng vào khu vực vùng cấm đối phương trung bình trong 90 phút. Dù vậy, L'Équipe chấm Messi số điểm 4 hoặc thấp hơn trong 10 trận mùa trước. Điều đó cho thấy sự tụt lùi của cựu sao Barca.

    Tuy nhiên, tình thế đảo ngược với Messi sau hè năm nay. Mùa giải 2022/23 mới trôi qua 1/3 chặng đường, Messi có tổng số bàn thắng nhiều hơn mùa trước. Anh in dấu giày trực tiếp vào 25 bàn, thành tích chỉ Erling Haaland và Neymar sánh được trong top 5 giải châu Âu.

    Quan trọng hơn, đôi chân Messi có sự thanh thoát như trước. Những pha rê bóng một đối một qua hậu vệ của Messi xuất hiện trở lại với tần suất nhiều hơn. Người hâm mộ cũng được chứng kiến những đường chuyền mang thương hiệu, có thể xé toang hàng thủ của Messi.

    Ở trận thắng Maccabi Haifa 7-2 tại UEFA Champions League hôm 26/10, Messi có màn trình diễn hoàn hảo. Anh ghi dấu ấn vào 3 bàn thắng (2 bàn, 1 kiến tạo). Bàn mở tỷ số là một pha vẩy má ngoài điệu nghệ. Sau đó, Messi tung cú sút kỹ thuật từ ngoài vùng cấm, không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá.

    Trong chiến thắng 4-3 trước Troyes hôm 29/10, Messi có tình huống lùi về giữa sân để nhận bóng từ Marco Verratti. Siêu sao người Argentina quan sát trong chốc lát rồi thực hiện đường chọc khe xuyên qua hàng loạt cầu thủ Troyes để Neymar bứt tốc rồi dứt điểm gọn gàng ghi bàn.

     - Bóng Đá

    Pha kiến tạo đẳng cấp của Messi cho Neymar.

    Chỉ sau 12 trận ở Ligue 1 mùa này, Messi cán mốc 10 kiến tạo. Theo Opta, đây là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của siêu sao người Argentina. Ở mùa 2010/11 và 2018/19, Messi cần đến 14 trận để đạt cột mốc này.

    Cá nhân Messi có phong độ không thể ngăn cản trước thềm World Cup 2022. Tính riêng 11 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ, "El Pulga" góp công vào 19 bàn (12 bàn, 7 kiến tạo).

    Tìm lại cảm hứng

    Cảm xúc trên gương mặt của Messi có sự thay đổi lớn. Mùa trước, Messi hay xuất hiện với vẻ ngoài ủ rũ. Có thể phần nào thông cảm cho Leo bởi chia tay Barca là cú sốc lớn trong đời. Phong thái này sớm được thay thế bằng những nụ cười khi ăn mừng với các đồng đội và ánh mắt rực lửa thể hiện quyết tâm cao độ.

     - Bóng Đá

    Messi đang chơi thăng hoa.

    Theo Guardian, Messi hiện ổn định chỗ ở tại Paris và đang tận hưởng cuộc sống trên đất Pháp. Khả năng anh gắn bó với PSG năm thứ ba, hoặc thậm chí thứ tư đã được thảo luận. "An cư lập nghiệp", Messi dần lấy lại niềm cảm hứng bất tận trên sân cỏ.

    World Cup 2022 diễn ra vào giữa mùa cũng có lợi cho Messi. Trước kia, anh tỏ ra mệt mỏi trước một giải đấu lớn sau khi phải căng sức cho một mùa giải kéo dài. Nhưng hiện tại, Leo đạt điểm rơi phong độ tốt trước khi cùng tuyển Argentina tranh tài trên đất Qatar.

    "Tôi cảm thấy may mắn khi có thể dự World Cup ở tuổi 35", Messi khiêm tốn nói về bản thân. Anh cũng thông báo Qatar 2022 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Và Messi đang làm tất cả để sẵn sàng bùng nổ với tuyển Argentina.

    Hồi tháng 9, Messi vào sân từ ghế dự bị và lập tức ghi 2 bàn trong 3 phút giúp Argentina thắng Jamaica 3-0 ở trận giao hữu. 3 lần ra sân gần nhất cho "Albiceleste", Leo có 9 bàn. Dù ở CLB hay trên tuyển, Messi đều có màn trình diễn đẳng cấp cao.

    Messi cứ chơi hay thế này, Argentina hoàn toàn có quyền hy vọng lên ngôi vô địch ở World Cup 2022.

    Hiểu Phong - Zing.vn | 18:24 01/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...