MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Tình hình chấn thương của trung vệ Chelsea

    07:31 Thứ tư 24/05/2023

    BongDa.com.vn Benoit Badiashile thông báo về tình hình chấn thương, đồng thời gửi thông điệp đến tân HLV trưởng Mauricio Pochettino.

     

    Theo thông tin mới cập nhật, trung vệ người Pháp không phải phẫu thuật điều trị chấn thương háng. Song, số 4 của Chelsea vẫn cần đến 3 tháng để hồi phục thể trạng.

    Vào đầu tuần trước, Badiashile bị đau trong một buổi tập ở Cobham và chính thức vắng mặt đến hết mùa 2022/2023. Trên trang cá nhân, cựu cầu thủ AS Monaco viết: “Đã đến lúc hồi phục và trở lại mạnh mẽ hơn vào mùa giải tới. Tôi cảm ơn sự quan tâm của các bạn”.

    Ở vòng đấu vừa qua, HLV Frank Lampard sử dụng Trevoh Chalobah thế vào vị trí do Badiashile để lại. Cầu thủ người Anh thể hiện không tốt khi chơi trung vệ lệch trái.

     - Bóng Đá

    Tân binh Badiashile thể hiện trên mức tròn vai trong mùa giải đầu tiên tại Premier League.

    Với việc Benoit Badiashile kịp trở lại trước thềm Premier League 2023/2024, HLV Pochettino sẽ sở hữu lực lượng mạnh nhất. Trung vệ sinh năm 2001 đang là điểm sáng nơi hàng phòng ngự của đội chủ sân Stamford Bridge.

    Kể từ khi chuyển tới Chelsea ở phiên chợ tháng 1/2023, Badiashile luôn cho thấy những phẩm chất tốt nhất của mình. Phong cách chơi bóng của tuyển thủ Pháp là sự pha trộn giữa việc đọc trận đấu thông minh, sức mạnh thể chất ấn tượng và khả năng kéo bóng tốt.

    Minh Đức | 07:01 24/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...