MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Tìm thấy ngôi sao phá bĩnh khiến Sancho nguy cơ ôm hận

    20:21 Thứ sáu 07/10/2022

    BongDa.com.vn Đang tìm lại chính mình tại Manchester United nhưng Jadon Sancho vẫn gặp khó khăn ở một vài cuộc cạnh tranh.

     

    Jadon Sancho là một trong những cái tên chơi tiến bộ của Manchester United vào mùa giải này. Bất chấp phong độ ấn tượng, ngôi sao sinh năm 2000 bị Gareth Southgate gạch tên khỏi ĐT Anh tháng 9 vừa rồi. Cựu cầu thủ Borussia Dortmund đã rất lâu rồi không ‘ăn cơm’ tuyển, điều mở ra cuộc tranh luận trên ĐT Anh.

    Thực chất, vẫn xuất hiện nhiều nhận định cho thấy nếu Sancho giữ vững phong độ, anh còn cơ hội tham dự World Cup 2022. Lý do là bởi các gương mặt cạnh tranh với Sancho như Jarrod Bowen, Jack Grealish hay Mason Mount đang chưa thể hiện màn trình diễn thuyết phục. Chỉ có điều, cầu thủ 22 tuổi vẫn đối diện khó khăn khác bởi một gương mặt đang khiến truyền thông xứ sương mù tốn nhiều giấy mực, James Maddison.

    Tìm thấy ngôi sao phá bĩnh khiến Sancho thêm ôm hận - Bóng Đá

     Thi đấu thăng hoa giúp Maddison là cái tên khác lọt vào nhóm ngôi sao cạnh tranh đi World Cup 2022.

    Cách đây ít ngày, Maddison tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới Nottingham Forest. Nhạc trưởng sinh năm 1996 có một tình huống sút phạt hàng rào mẫu mực. Anh chiếm 7/15 quả đá phạt thành bàn của Leicester tại Premier League, con số nêu bật phẩm chất sút phạt của Maddison.

    Tính từ mùa giải năm ngoái đến hiện tại, Maddison đóng góp 17 bàn và 10 kiến tạo, tức cứ sau 114 phút, anh giúp Leicester có một pha lập công. Không tiền vệ công nào đạt được thành tích ấn tượng như Maddison. 3 cái tên tiệm cận thông số của cầu thủ 26 tuổi là Bowen, Bukayo Saka và Phil Foden.

    Trong khi đó, thành tích của Sancho là khiêm tốn với chỉ 5 bàn cùng 3 kiến tạo, tức sau mỗi 299 phút, anh mới đóng góp dấu giày vào 1 pha lập công cho Quỷ đỏ. Ở nhóm danh sách được đem ra so sánh, đóng góp cho CLB của Sancho chỉ hơn mỗi Grealish. Dù vậy, Grealish lại là trò cưng của Gareth Southgate nên cựu cầu thủ Aston Villa không quá lo về việc mất suất.

    Tìm thấy ngôi sao phá bĩnh khiến Sancho thêm ôm hận - Bóng Đá

     Sancho vốn đang gặp khó khi không được Southgate trọng dụng thì nay vấp phải sự cạnh tranh từ Maddison.

    Chính sự bùng nổ của Maddison khiến Sancho phải cạnh tranh thêm với một cầu thủ trên ĐT Anh. Thực tế cho thấy, phong độ của ngôi sao Leicester thuộc nhóm tốt bậc nhất so với dàn cầu thủ người Anh hiện tại. Nếu xét về yếu tố phong độ trong vòng 18 tháng qua, ngoại trừ Harry Kane, Maddison xứng đáng xếp trên những gương mặt tuyến đầu đáng chú ý khác trên ĐTQG, 

    Vì vậy, việc vấp thêm sự cạnh tranh sẽ càng đặt Sancho vào tình cảnh khó khăn. Không dễ để chân chạy cánh Man Utd tìm được suất bay đến Qatar tham dự World Cup 2022 vào tháng sau.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 19:51 07/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...