MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • 'Tiểu Persie' được Solskjaer 'tặng quà', sao M.U nói lời tâm can

    18:18 Thứ bảy 04/05/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ Juan Mata đã nhắn gửi những thông điệp đầy ý nghĩa cho các đàn em trong quá trình phát triển sự nghiệp.

    Kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền, các cầu thủ trẻ Manchester United đã bắt đầu được hưởng lợi. Hàng loạt cái tên trưởng thành từ lò Carrington đã được trao cơ hội ra sân ở cả Premier League lẫn Champions League, trong đó có Mason Greenwood.

    Ở mùa giải năm nay, chân sút mới 17 tuổi này đã thể hiện phong độ ghi bàn "hủy diệt" trong màu áo các đội trẻ của M.U. Sau 29 trận ra sân trên mọi đấu trường, anh đã có đến 26 lần nổ súng. Chia sẻ về phong độ của đàn em, Juan Mata đã truyền đạt những kinh nghiệm quý giá.

    mata nói về greenwood - Bóng Đá

     Mason Greenwood chắc chắn sẽ được tạo nhiều cơ hội ở mùa giải năm sau.

    "Tôi chỉ muốn nói với các cậu ấy rằng hãy tin tưởng vào chính mình. Họ phải nghĩ mình làm được, luôn luôn khiêm tốn để trau dồi bản thân, đồng thời phải có tham vọng. Đôi khi mọi thứ rất khó khăn bởi khi bạn ra sân ở một trận đấu quan trọng, sẽ có nhiều nhiệm vụ phải gánh vác hơn", cầu thủ 30 tuổi chia sẻ.

    "Nhưng mọi cầu thủ phải tự nhắc nhở mình rằng khi còn trẻ, hãy lấy việc chơi bóng là niềm vui. Khi bạn được tập luyện cùng đội một lúc mình mới 18, 19 tuổi, hãy bình tĩnh và giữ đôi chân trên mặt đất. Bởi một khi có cơ hội sát cánh cùng các đàn anh, bạn đã biết rằng mình làm rất tốt", Juan Mata nói thêm.

    Mason Greenwood đã chiếm được thiện cảm của các CĐV Quỷ đỏ nhờ vào phong độ ấn tượng. Thậm chí, fan hâm mộ M.U đã gắn cho anh biệt danh "Van Persie đệ nhị" và muốn tiền đạo sinh năm 2001 thay thế Romelu Lukaku. 

    Giang Nam | 17:55 04/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...