MỚI NHẤT :
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • "Tiểu Công Phượng" thăng hoa, U19 Việt Nam hạ Trung Quốc tiến vào chung kết

    13:44 Thứ năm 28/03/2019 | 5

    BongDa.com.vn U19 Việt Nam với một bộ đôi tiền đạo xuất sắc đã đánh bại U19 Trung Quốc để tiến vào chung kết giải U19 Quốc tế.

    Giải U19 Quốc Tế do báo Thanh Niên tổ chức tại Nha Trang từ ngày 23/03 đã sắp đi đến hồi kết. Trên hành trình của mình, U19 Việt Nam đã thắng U19 Myanmar 2-1, hòa U19 Thái Lan 0-0 và đánh bại U19 Trung Quốc để tiến đến trận đấu cuối cùng với người Thái.

    Tại giải lần này, 2 tiền đạo Phạm Xuân Tạo (được mệnh danh là "tiểu Công Phượng") và Trần Mạnh Quỳnh đã thi đấu rất hay, đóng góp 3 bàn thắng cho U19 Việt Nam.

    Chân sút của U19 Đà Nẵng đã ghi 2 bàn thắng giúp các cầu thủ trẻ của chúng ta đánh bại U19 Myanmar để rồi trong trận gặp U19 Trung Quốc mới đây, cũng chính "Công Phượng 2.0" đã kiến tạo cho người đồng đội Mạnh Quỳnh "kết liễu" đối thủ.

     "Tiểu Công Phượng" Xuân Tạo đã góp công lớn trong cả 2 chiến thắng của U19 Việt Nam.

    Đánh giá về những tài năng của U19 Việt Nam, HLV Vũ Hồng Việt - người vừa dẫn dắt U19 Hà Nội vô địch giải U19 Quốc gia cho biết:

    "Tôi nghĩ Xuân Tạo là một tiền đạo có tốc độ, khéo léo và mạnh trong các tình huống qua người 1-1. Cậu ấy hợp với lối chơi phản công vì có nhiều đất để bung sức.

    Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi (HAGL) và trung vệ Vũ Tiến Long (Hà Nội FC). Chân sút Trần Mạnh Quỳnh của SLNA cũng rất hay và có thể phát triển thêm trong tương lai."

    Vượt qua U19 Trung Quốc, U19 Việt Nam sẽ tái ngộ U19 Thái Lan trong trận chung kết diễn ra vào lúc 17h30 ngày 30/03 sắp tới.

    Triệu Vân | 13:15 28/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...