MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Tiết lộ: Nhận "doping" cực mạnh, Villa vẫn thua chóng vánh Man City

    16:37 Thứ hai 02/03/2020

    BongDa.com.vn Đội bóng của Jack Grealish đã không thể làm nên điều kỳ diệu trước thầy trò Pep Guardiola.

    Như đã đưa tin, Manchester City đã xuất sắc đánh bại Aston Villa trên sân Wembley trong khuôn khổ trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh. 2-1 là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Sau những sự hoài nghi cùng tình hình nội bộ bất ổn, thầy trò Pep Guardiola đã trở lại, thể hiện được sức mạnh và khao khát chiến đấu đến tận cùng. Dù Villa có bàn thắng rút ngắn cách biệt ở phút 41, nhưng chừng đó là chưa đủ giúp Jack Grealish và các đồng đội vượt qua The Citizens.

    Theo The Sun, toàn đội Aston Villa đã được tiếp một "liều doping" cực mạnh ngay trước thềm trận đấu. Cụ thể, Hoàng tử William, một CĐV trung thành của đội bóng đã gặp gỡ toàn thể BHL, các cầu thủ để nói chuyện, ủng hộ Villa giành chiến thắng. Nguồn động viên tinh thần to lớn từ Hoàng tử William giúp các cầu thủ Villa thi đấu đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, Man City một lần nữa cho thấy đẳng cấp và sức mạnh vượt trội.

    ROYAL TALE Prince William gave Aston Villa a dressing-room pep-talk before Carabao Cup final loss to Man City - Bóng Đá

    Hoàng tử William (đội nón) cổ vũ nhiệt tình cho Aston Villa nhưng đội bóng yêu thích vẫn thua cuộc.

    Trong diễn biến khác, thời điểm hiện tại, Man City vẫn còn mục tiêu Champions League để cố gắng và trên lý thuyết, The Citizens chưa mất chức vô địch Ngoại hạng Anh về tay Liverpool. Nhưng trước viễn cảnh khoảng cách giữa The Kop với nửa xanh thành Manchester vẫn là quá xa, dường như ngôi vương xứ sở sương mù mùa này khó thoát khỏi tay đoàn quân HLV Jurgen Klopp.

    Xem Guardiola phát biểu:

    Minh Trí | 16:07 02/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...