MỚI NHẤT :
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Tiết lộ mức thưởng cho ĐT Đức nếu bảo vệ thành công World Cup

    20:43 Thứ năm 15/02/2018

    Mức thưởng vô địch World Cup 2018 của Đức tăng 50.000 euro so với World Cup 2014.

    Tiết lộ mức thưởng cho ĐT Đức nếu bảo vệ thành công World Cup - Bóng Đá

     Khoảnh khắc Mario Goetze ghi bàn thắng vàng mang về cúp thế giới cho Đức. 

    Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) cho biết mỗi cầu thủ sẽ nhận 350.000 euro nếu bảo vệ thành công cúp vàng World Cup tại giải đấu tổ chức ở nước Nga mùa hè năm nay.

    Vào năm 2014, mỗi tuyển thủ Đức được hưởng 300.000 euro chuyển vào tài khoản sau khi đăng quang vô địch trên đất Brazil, lập thành tích đội tuyển châu Âu đầu tiên vô địch một kỳ World Cup tổ chức ở Nam Mỹ.

    Tiết lộ mức thưởng cho ĐT Đức nếu bảo vệ thành công World Cup - Bóng Đá

     Khoảnh khắc các tuyển thủ Đức ăn mừng ngay sau khi trọng tài Rizzoli nổi còi kết thúc trận đấu.

    Trong trường hợp dừng chân ở vòng 1/8, "Die Mannschaft" sẽ không được hưởng đồng tiền thưởng nào. Nếu lọt vào tứ kết, mỗi cầu thủ nhận 75.000 euro. Tiền thưởng tăng lên 125.000 euro cho tấm vé bán kết. Dù thua ở trận đấu cuối, mỗi người vẫn bỏ túi 200.000 euro. Số tiền thưởng không cộng dồn.

    Danh thủ Oliver Bierhoff, người đang giữ nhiệm vụ quản lý đội tuyển quốc gia Đức cho rằng sự minh bạch tài chính giúp cầu thủ tập trung vào nhiệm vụ chính. Người hùng Euro 1996 nói: "Sự công khai về mức thưởng mang đến thái độ bình tĩnh cần thiết cho cầu thủ để họ tập trung vào nhiệm vụ thể thao. Chúng tôi nhận thấy có một tín hiệu rất tốt khi cầu thủ đồng thuận với nguyên tắc chia thưởng dựa trên thành tích".

    Tiết lộ mức thưởng cho ĐT Đức nếu bảo vệ thành công World Cup - Bóng Đá

     Khoảnh khắc đội trưởng Philipp Lahm nâng cao chiếc cúp danh giá nhất thế giới bóng đá.

    Nhà đương kim vô địch World Cup nằm ở bảng F cùng với các đối thủ Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc. Nếu bảo vệ thành công chức vô địch, Đức sẽ trở thành đội tuyển thứ ba làm được điều này, sau Italy (1934 - 1938) và Brazil (1958 - 1962). Ngoài ra, Đức cũng vượt qua Italy và vươn lên sánh ngang số cúp vàng thế giới với Brazil.

    Hoàng Anh | 16:00 15/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...