MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Tiết lộ chấn động, Bayern suýt chiêu mộ thành công Haaland

    14:50 Thứ tư 22/01/2020

    BongDa.com.vn Bayern Munich suýt có cơ hội chiêu mộ Erling Haaland nhưng vì một lý do nên họ đã không thể hoàn tất thương vụ này.

    Borussia Dortmund đã chính thức sở hữu Erling Haaland từ Salzburg trong mùa đông này. Giá trị của ngôi sao người Na Uy ngay lập tức được thể hiện khi anh đóng góp cú hat-trick vào lưới Ausgburg. Để có được sao mai đang lên như Haaland, đội bóng vùng Ruhr chỉ chi ra số tiền hạt dẻ giá 20 triệu euro. Rõ ràng, đây là thương vụ thành công của á quân Bundesliga.

    Chứng kiến chân sút 19 tuổi tỏa sáng, hẳn nhiều câu lạc bộ lớn sẽ cảm thấy tiếc nuối. Trong số đó, Manchester United hay Juventus là 2 đội bóng như thế. Bên cạnh Dortmund, 2 đại gia này đều theo sát Haaland nhưng sau cùng đã không thể chốt hạ thương vụ này. 

    Và ngoại trừ Man Utd và Juventus, Bayern Munich còn là tên tuổi lớn khác vồ hụt Haaland. Thông tin mới đây từ Sport Bild sẽ khiến NHM cảm thấy bất ngờ.

    Erling Håland was scouted by Bayern in 2018 before he signed for RB Salzburg - Bóng Đá

     Bayern suýt mua Haaland.

    Thực ra, trước khi Haaland cập bến Salzburg, Bayern đã cử người đến theo dõi ngôi sao đến từ Bắc Âu vào năm 2018. Song, ban lãnh đạo tại Allianz Arena đã không tỏ ra quá quyết liệt để chiêu mộ sát thủ sinh năm 2000. Lý do được đưa ra bởi vào thời điểm đó, Die Roten đang sở hữu Robert Lewandowski, một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu. Lewandowski rất muốn ra sân mọi trận đấu cho Bayern nên điều đó khiến nhà ĐKVĐ Bundesliga từ bỏ Haaland.

    Video Lewandowski lập siêu phẩm trước Schalke:

    Lữ Phong | 14:20 22/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...