Không giống nhiều HLV thuộc thế hệ 6X, Jose Mourinho có dùng mạng xã hội và hoạt động khá tích cực trên nền tảng Instagram. Nếu ở các buổi họp báo, ông thường xuyên có những phát ngôn khác lạ thì trên mạng xã hội, Người đặc biệt cũng có những bài đăng thú vị, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tích cực nhắc đến các cầu thủ trên trang cá nhân của mình. Cuối tháng trước, Tottenham Hotspur đã có một chiến thắng chật vật trước Burnley, chỉ ghi được 1 bàn thắng ở thời gian cuối trận để giành trọn 3 điểm. Sau khi bước vào phòng thay đồ, các cầu thủ nhanh chóng tập trung vào điện thoại di động của mình. Mourinho ghi lại hình ảnh này cùng lời bình: "Đúng là thời đại này."
Đó là một lời trách mắng vui vẻ. Tuy nhiên 2 ngày trước, sau khi Gà trống thua sốc Antwerp ở Europa League, Người đặc biệt lại nhanh chóng "check-in" hình ảnh bản thân ngồi trên xe bus đội và thẳng thừng chê các học trò đã có một trận đấu quá tệ, xứng đáng thua đội bóng vô danh.
Lần này, cựu danh thủ Martin Keown đã không còn thấy vui vẻ, ông cho rằng cách hành xử của Mourinho là hơi trẻ con. Mới đây, trang Daily Mail thậm chí có bài viết dài khuyên chiến lược gia người Bồ Đào Nha nên cẩn trọng hơn với những bài đăng trên mạng xã hội. Bởi nếu thắng vui vẻ thì sẽ không có vấn đề gì, còn nếu tiếp tục chỉ trích công khai cầu thủ, ông hoàn toàn có thể đi vào vết xe đổ của chính mình, trở thành nạn nhân của bê bối phản thầy.
Trong khi hầu hết các HLV đều hết sức o bế các cầu thủ, ít nhất là trước truyền thông, thì Mourinho thuộc nhóm ruột để ngoài da, sẵn sàng tuôn ra hết những suy nghĩ của mình. Khi còn ở Manchester United, không may cho Mourinho khi ông chạm phải "ổ kiến lửa" Paul Pogba.
Không dưới 1 lần Jose Mourinho biến Pogba thành tâm điểm chỉ trích trong các cuộc họp báo sau khi Man United bại trận. Tiền vệ người Pháp là ngôi sao trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ, anh không ngần ngại mắng ngược ông thầy của mình trên truyền thông. Về sau, một số cầu thủ khác của Quỷ đỏ được cho nghiêng theo phe Pogba, có thuyết âm mưu rằng những người này đã cố tình chơi tệ để gây áp lực dẫn đến việc Người đặc biệt bị sa thải.
Đến Tottenham, Mourinho cũng đã gây hấn với Dele Alli, nhưng tiền vệ này chưa đủ ảnh hưởng để có thể tác động ngược đến HLV của mình. Xen giữa những màn thi đấu thăng hoa của Spurs là những trận không ổn định. Giữa tình hình đó, Mourinho nên nói chuyện từ tốn với học trò của mình để tìm ra giải pháp thay vì đưa mọi thứ lên mạng xã hội.
Mourinho: "Wenger không thắng được tôi":