MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Tiếp chuyên gia phản công Leicester, Klopp nên chọn trung vệ nào?

    17:59 Thứ sáu 20/11/2020

    BongDa.com.vn Những chấn thương đang buộc Jurgen Klopp phải đưa ra các quyết định khó khăn ở hàng phòng ngự, điều này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của Liverpool trước Leicester City.

    Theo thông tin mới nhất, ngoài đội trưởng Jordan Henderson và vua phá lưới Mohamed Salah, The Kop có thể không có sự lựa chọn tốt nhất cho bộ tứ hậu vệ. Điều đó rất đáng lo ngại khi đối thủ của họ là một Leicester đã thắng cả 4 trận sân khách, ghi được 13 bàn thắng.

    Trong trường hợp vắng mặt cả Van Dijk và Joe Gomez, Joel Matip giàu kinh nghiệm gần như chắc suất đá chính cho Liverpool. Nhưng Klopp sẽ chọn Fabinho hay Nathaniel Phillips đá cặp với anh ấy ở vị trí trung vệ?

     - Bóng Đá

     Fabinho và Phillips là những lựa chọn khả dĩ cho vị trí trung vệ bên cạnh Matip.

    Trước hết cần nhắc tới Bầy cáo, khi thi đấu với những đội bóng lớn, HLV Brendan Rogers thường sẽ cho các học trò chơi phản công, với vũ khí cao cấp nhất chính là sức trẻ của Harvey Barnes và đặc biệt là tốc độ Jamie Vardy. Jamie Vardy đã ghi bàn trong tất cả các trận đấu với West Bromwich Albion, Manchester City, Arsenal và Leeds United bằng tốc độ và sự sắc bén của anh ấy. Vì vậy, trung vệ theo kèm Vardy cũng cần có tốc độ tốt.

     - Bóng Đá

    Harvey Barnes có sức trẻ, sự táo bạo kết hợp cùng với tốc độ và kinh nghiệm của Jamie Vardy.

    Nathaniel Phillip, cầu thủ 23 tuổi đã gây ấn tượng dưới dạng cho mượn tại Stuttgart mùa giải trước và là điểm sáng trong chiến thắng 2-1 trên sân nhà của Liverpool trước West Ham United. Phillip đã thực hiện chín pha phá bóng và chiếm ưu thế trên không trong trận ra mắt Premier League, khiến tiền đạo Sebastien Haller của Hammers im hơi lặng tiếng. Mặc dù vậy, Vardy rõ ràng mang lại mối đe dọa rất khác so với Haller, anh là một con "ma tốc độ".

     - Bóng Đá

    Nathaniel Phillip không ngại những pha tranh chấp tay đôi và không chiến.

    Song người hâm mộ có thể đặt lòng tin vào Phillips nếu nhìn vào bảng thống kê dưới đây. Trong trận đấu với West Ham, anh ghi nhận tốc độ cao thứ ba so với một cầu thủ Liverpool mùa này, anh trở thành trung vệ nhanh nhất của câu lạc bộ. Yếu tố đó có thể giúp anh ấy gật đầu của Klopp.

     - Bóng Đá

     BXH tốc độ tối đa của các cầu thủ Liverpool mùa giải 2020/21 tại Premier League.

    Còn với Fabinho, cầu thủ người Brazil thi đấu xuất sắc ở vị trí trung vệ trong trận đấu đấu với Chelsea vào tháng Chín. Với kinh nghiệm chơi tiền vệ phòng ngự, Fabinho hiếm khi tỏ bối rối ở hàng phòng ngự và có khả năng phân phối tuyệt vời. Trong chiến thắng 2-0 trên sân Stamford Bridge, cầu thủ người Brazil đã thực hiện 90 đường chuyền với độ chính xác lên tới 96,7%.

     - Bóng Đá

     Fabinho cũng có thể đá tốt vị trí trung vệ với khả năng đọc trận đấu của mình.

    Khi Leicester áp sát các hậu vệ của Liverpool, Fabinho có thể được tin tưởng để không bị mất bóng trong khu vực cấm. Tuy nhiên, anh ta không đặc biệt nhanh, với tốc độ tối đa là 30,87 km/h. Nếu chơi bên cạnh Matip, người đã đạt vận tốc đỉnh 30,8 km/h ở mùa giải này, Liverpool sẽ cảm thấy lo lắng trước tốc độ của Vardy và Harvey Barnes.

     - Bóng Đá

    Những pha phản công của Leicester luôn có tốc độ rất cao khiến hậu vệ đối phương rất vất vả chạy nước rút.

    Chính vì vậy, HLV Jurgen Klopp có thể đưa ra giải pháp là trả lại anh về vị trí quen thuộc tiền vệ phòng ngự.  Với khả năng phán đoán tốt, Fabinho có thể bảo vệ hàng phòng ngự bằng cách kiềm tỏa các pha đi bóng vào trung lộ của tài năng trẻ người Anh, Harvey Barnes.

     - Bóng Đá

     Fabinho truy cản Messi đi bóng vào trung lộ trong trận đấu với Barcelona tại Champions League.

    Tiền đạo trẻ của Leicester có xu hướng nhận bóng phía cánh trái, sau đó đi bóng vào trung lộ, để khoảng trống cho hậu vệ cánh dâng lên, cùng lúc đó là hướng ánh mắt tới Vardy để phối hợp. Đa phần, Barnes đều có pha thả bóng ra sau lưng hàng phòng ngự đối phương để tận dụng tốc độ của Vardy, rồi sau đó di chuyển vào trong vòng cấm. Ví dụ tuyệt vời nhất là 2 pha bóng dẫn tới 2 quả penalty trong trận đấu giữa Man City và Leicester.

     - Bóng Đá

    Một trong những pha phối hợp tốc độ giữa Barnes và Vardy khiến hàng thủ của Man City mắc sai lầm.

    Vì vậy, ngoài việc phân phối bóng từ tuyến dưới lên như cái cách Van Dijk từng làm, Fabinho chắc chắn sẽ rất hữu ích khi ra sân ở vị trí tiền vệ phòng ngự quen thuộc, nhất là khi đội trưởng Henderson cũng vắng mặt. Sử dụng cả Fabinho và Nathaniel Phillips có thể là phương án tốt nhất để chống các pha bóng phản công sắc bén của Leicester.

    HLV Jurgen Klopp: "Man City là đối thủ khó chơi nhất thế giới"

     
    Hải Lê | 17:29 20/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...