MỚI NHẤT :
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • Tiền vệ tuyển Nhật Bản công khai bạn gái ca sĩ trước khi gặp Việt Nam

    18:00 Chủ nhật 27/03/2022

    Ao Tanaka thừa nhận đang hẹn hò với nữ ca sĩ Airi Suzuki, cựu thành viên nhóm C-ute, trong một cuộc phỏng vấn trước trận đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 29/3.

    Trước làn sóng quan tâm của người hâm mộ sau những tin đồn, Tanaka muốn một lần duy nhất làm sáng tỏ thông tin hẹn hò với "đàn chị" Airi Suzuki để tập trung cho sự nghiệp bóng đá. Cầu thủ sinh năm 1998 lên tiếng thừa nhận đang quen nữ ca sĩ thần tượng.

    "Đúng là tôi đang hẹn hò với Airi Suzuki. Hiện tại, tôi đang tập trung cho tuyển Nhật Bản nên muốn chú tâm vào bóng đá. Tôi không muốn làm phiền cô ấy vì chuyện này nên tôi sẽ không nhắc lại nữa. Hãy hỏi tôi về bóng đá", Tanaka trả lời trên tokyo-sports.

     - Bóng Đá

    Vẻ ngoài xinh đẹp của Airi Suzuki, người hơn Ao Tanaka 4 tuổi.

    Bạn gái của Tanaka đang hoạt động solo. Cô từng là thành viên của nhóm Hello! C-ute và Buono từ 2002. Năm 2017, cô chuyển hướng sang hoạt động cá nhân. Suzuki sinh năm 1994, lớn hơn Tanaka 4 tuổi.

    Nữ ca sĩ xuất thân từ một gia đình có truyền thống thể thao. Bố và mẹ cô là những VĐV golf chuyên nghiệp. Suzuki không theo con đường thể thao. Cô tốt nghiệp Đại học Keio năm 2017 với ngành Nghiên cứu môi trường và bắt đầu sự nghiệp solo.

    Trong khi đó, Tanaka đang là trụ cột của tuyển Nhật Bản ở hành trình đến VCK World Cup 2022. Anh đã có 6 trận đá chính dưới thời HLV Hajime Moriyasu ở vòng loại World Cup. Takana từng ghi bàn vào lưới Australia trong chiến thắng 2-1 hồi tháng 10/2021.

    Tanaka đang khoác áo CLB Fortuna Dusseldorf ở giải Bundesliga 2. Anh tìm kiếm cơ hội để có thể chơi bóng ở các giải hàng đầu châu Âu như đồng đội của mình. Trước đó, anh có 5 mùa giải cho Kawasaki Frontale tại J1 League của Nhật Bản.

    Nhiều khả năng, Tanaka sẽ tiếp tục đá chính ở trận gặp Việt Nam vào ngày 29/3 trên sân Saitama. Anh từng chơi 75 phút trong trận thắng thầy trò HLV Park Hang-seo 1-0 trên sân Mỹ Đình hồi tháng 11/2021.

    Tuyển Nhật Bản đã giành vé dự World Cup 2022 sau trận thắng 2-0 trước Australia hôm 25/3. Đây là lần thứ 7 liên tiếp họ làm được điều này. Trận gặp Việt Nam chỉ có ý nghĩa cạnh tranh ngôi nhất bảng B của Nhật với Saudi Arabia.

    Mai Anh - Zing.vn | 14:00 27/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...