Tiền vệ Nga đi vào lịch sử bóng đá thế giới
23:56 Chủ nhật 01/07/2018
BongDa.com.vn Tiền vệ đang chơi bóng trong màu áo Zenit St. Petersburg đã trở thành cầu thủ thứ 4 vào sân từ băng ghế dự bị.

Như đã biết, vòng chung kết World Cup 2018 là giải đấu được FIFA thay đổi khá nhiều những quy định mang tính cách mạng như công nghệ VAR được áp dụng phổ biến trong các trận đấu, hay luật Fair Play gây tranh cãi gần đây, nhưng ngày hôm nay, trong trận đấu giữa Nga và Tây Ban Nha đã diễn ra một sự kiện to lớn, không chỉ dành cho World Cup mà còn cho cả lịch sử bộ môn thể thao vua.

Aleksandr Yerokhin đi vào lịch sử bóng đá thế giới - Bóng Đá

Yerokhin trở thành người "thứ 4" đầu tiên vào sân trong lịch sử bóng đá.

Cụ thể, cặp đấu thứ 3 của vòng 1/8 World Cup năm nay diễn ra giữa nước chủ nhà Nga và đội tuyển đến từ bán đảo Iberia đã không thể kết thúc trong 90 phút thi đấu chính thức, và họ phải cần đến hiệp phụ, cũng như loạt sút luân lưu 11m để chọn ra đội thứ 3 lọt vào vòng tứ kết của giải sau Pháp và Uruguay ngày hôm qua.

Phút 97, đội chủ nhà Nga có sự thay đổi người, nhưng đây lại là lần thứ 4 trong trận đấu họ thực hiện việc thay đổi nhân sự. Tiền vệ trung tâm Aleksandr Yerokhin được huấn luyện viên ĐT Nga tung vào sân thay thế cho Daler Kuzyaev, người đã đá chính trong trận đấu này.

Điều đáng nói, trong lịch sử World Cup nói riêng và lịch sử bóng đá thế giới nói chung, chưa bao giờ có tiền lệ này xảy ra, vì trước đó quy định thay đổi cầu thủ chỉ được thực hiện tối đa 3 lần, bất chấp cuộc chơi có thi đấu thêm bao nhiêu thời gian.

Trên thực tế, đây là quy định mới của ban tổ chức giải đấu thuộc FIFA. Điều luật này được ban hành với nội dung cho phép một đội bóng sử dụng thêm một quyền thay đổi cầu thủ (lần thứ 4), sau khi đã dùng hết 3 quyền thay người trước đó.

Vũ Quang Toản | 23:05 01/07/2018