MỚI NHẤT :
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Tiền vệ Malaysia: Việt Nam thiếu động lực khi gặp Singapore

    12:15 Thứ hai 02/01/2023

    Tiền vệ Lee Tuck của tuyển Malaysia cho rằng Việt Nam không chơi hết mình ở trận gặp Singapore hôm 30/12 (giờ Hà Nội).

     - Bóng Đá

     Lee Tuck tự tin trước trận gặp Singapore hôm 3/1.

    "Tôi không nghĩ Việt Nam chơi tốt trước Singapore như cách họ thi đấu trước chúng tôi. Tuyển Việt Nam thiếu động lực thi đấu. Tuy nhiên, cũng phải dành lời khen cho Singapore khi họ phòng ngự tốt, chơi gắn kết và hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Chúng tôi cần tìm cách phá vỡ hàng thủ của họ. Đây là điều không dễ nhưng tôi nghĩ tuyển Malaysia đủ giỏi để làm điều này", Lee Tuck chia sẻ trên NST hôm 1/1.

    Singapore cầm chân Việt Nam 0-0 hôm 30/12. Đây là kết quả khiến đoàn quân của HLV Takayuki Nishigaya hài lòng. Ở lượt trận cuối, Singapore chỉ cần hòa Malaysia để chính thức đi tiếp tại AFF Cup 2022. Hiện Singapore xếp nhì bảng B và hơn Malaysia một điểm.

    Tiền vệ Lee Tuck cho rằng cả đội không gặp nhiều áp lực trước trận đấu quyết định vào ngày 3/1. "Tuyển Malaysia cảm thấy thư giãn sau khi hoàn tất các buổi tập. Mọi thứ không khác gì so với những trận đấu trước", cầu thủ gốc Anh nói.

    Tiền vệ Mukhairi Ajmal Mahadi của Malaysia cho biết đội nhà sẽ tập trung vào những tình huống cố định để đánh bại Singapore: "Hy vọng cả đội có thể ghi bàn ở những tình huống như vậy khi gặp Singapore. Ở giải năm nay, chúng tôi chưa có cơ hội làm điều đó".

    Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh Ruventhiran của Malaysia chia sẻ: "Đội cần chơi bóng thông minh hơn. Chúng tôi phải thi đấu như một tập thể để giành chiến thắng. Malaysia sẽ nghiên cứu đối thủ rất kỹ. Vấn đề không phải áp lực chúng tôi gặp phải mà cách chơi của Singapore sẽ thay đổi như thế nào".

    Trận đấu giữa Malaysia và Singapore diễn ra trên sân Bukit Jalil của Malaysia vào 19h30 ngày 3/1, cùng giờ diễn ra trận Việt Nam gặp Myanmar trên sân Mỹ Đình. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giữ ngôi nhất bảng B nếu thắng Myanmar còn Singapore và Malaysia hòa nhau.

    Duy Luân | 11:30 02/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...